Tắt Quảng Cáo [X]

Tổng hợp những tin nổi bật của Giáo hội Công giáo VN trong năm 2022

12:31 01/01/2023
hoc du

1. Mở đầu bảng tin là vào ngày 03/1/2022: Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đến tử vong, một Linh Mục Việt nam đã lên tiếng sau đó mấy ngày HĐGM Việt Nam lên tiếng Vụ bé gái 8 tuổi bị “mẹ kế” bạo hành: Bạn và tôi đang ở đâu, sao không cứu bé?
Câu chuyện xé lòng bé gái 8 tuổi bị “mẹ kế” bạo hành đến chết: Bạn và tôi đang ở đâu, sao không cứu bé?2. Ngày 06/01/2022, điểm lại vụ Linh Mục Đặng Hữu Nam bị treo chén, không được dâng lễ nữa và thực hư câu chuyện  với tình tiết trên trang cá nhân Linh mục Đặng Hữu Nam
Thực hư việc Linh Mục Đặng Hữu Nam bị treo chén, không được dâng lễ nữaLiên quan tới sự việc này, 1 Blogger có bài chia sẻ “khá dài” trên trang cá nhân với tiêu đề: Qua câu chuyện LM Đặng Hữu Nam, làm thế nào để Giáo Phận được bình yên ? mời quý vị đọc qua…

– Cũng ngày 6/1: Facebooker Procentre Luyến chia sẻ việc cải táng phần mộ của các vị tử đạo ở giáo xứ, ở cuối video bà con Giáo xứ bật nắp hộp đựng thi hài thì phát hiện màu đỏ tươi, nghi là máu của Vị tử Đạo hàng Trăm Năm ở đây
3. Hôm nay (08.01.2022) trên website (dongmancoibuichu.net) của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu có đăng bức thư của sơ M. Gioan Bosco Đặng Thị Dung, Bề Trên Tổng Quyền của Hội Dòng. Bức thư gửi chị em trong Dòng để thông tin về việc quý sơ trong Hội Dòng tại trụ sở chính bị nhiễm Covid-19. cũng là sự kiện đáng quan tâm dịp đầu năm 2022.
 1 Dòng Tu VN Có 13 Sơ Vừa Bị Nhiễm Covid 194. Trên Facebook của Linh mục Tạ Duy Tuyền hôm 8/1 có chia sẻ bài viết về chủ đề nội bật Cộng đồng Việt nam trong mấy ngày qua – vụ Tịnh Thất Bồng Lai: “Đừng Hùa theo đám đông”
Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai - YouTube5. Lùm xùm vụ các nghệ sĩ VN “mờ ám” trong việc làm từ thiện, ngày 11/1 Một Diễn viên lên tiếng vụ nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi”
6. Ngày 22/1, Thiền sư “Thích Nhất Hạnh” nói về Bí Tích Thánh Thể: “miếng bánh mì không có thật, nó chỉ là một bóng ma”

Vào lúc 0h ngày 22/1/2022 vừa qua, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế, , ở tuổi 96, theo cáo phó của tăng đoàn Làng Mai.

7. Ngày 22/1 trên trang Facebook lý hương đăng dòng trạng thái thông báo cho mọi người một tin cực vui với nội dung: Cả gia đình nghệ sĩ, diễn Viên Lý Hùng gia nhập Đạo Công Giáo

Lý Hùng (sinh năm 1969) là một diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ của Việt Nam. Anh từng nổi danh trong giới diễn viên điện ảnh Việt Nam thập niên 1990, và tham gia đóng trong một số phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông. Lý Hùng sinh ngày 22 tháng 2 năm 1969, quê ở tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ của anh là Nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh.Tin vui: Cả gia đình nghệ sĩ, diễn Viên Lý Hùng theo Đạo Công Giáo8. Thứ 7 ngày 29/1/2022, Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay trên tòa Giải tội tại Nhà thơ Dăk Mốt, Thị trấn Plei Kan, Huyện Ngọc Hồi, Giáo Phận Kon Tum, Ngài bị chém 2 phát rất nặng vào đầu và được cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi. Ngài qua đời tại bệnh viện lúc 23h30′, Thứ 7 ngày 29/1/2022, khi vừa tròn 41 tuổi. Khi bị chém có 1 thầy vào can cũng bị chém sượt đầu, một người khác đưa ghế lến đỡ cũng bị chém gãy ghế. Hành vi giết người này là tàn độc, là cố ý truy sát đến cùng.
Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay trên tòa Giải tội - Xin cầu nguyện9. Ngày 31/1, Tiế lộ danh tính kẻ chém Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh tử vong ở KonTum

Nguyễn Văn Kiên, kẻ này đã ra tay sát hại Cha Giuse Trần Ngọc Thanh trong khi Cha Thanh đang ngồi tòa giải tội ở giáo họ Sa-loong thuộc giáo xứ Đak Mot -Plei Kần – Ngọc Hồi- Kon Tum.

Theo một người thân cận của Cha kể lại hắn ta là một người bình thường, không bị điên, càng không ngáo đá, nói nó ngáo đá đó là tin tức bịa đặt, sai sự thật. Từ lúc hắn ta chia tay vợ, thì thường lui tới chơi với những công an viên xã. Hắn đã bị bắt để điều tra sau khi chém Cha Thanh.
Nóng: Tiết lộ danh tính kẻ chém Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh tử vong ở  KonTum11. Ngày 31/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Kiên (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Giang Lố 2, xã Saloong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người”.
Chính thức: Công an Kon Tum khởi tố vụ án Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh,  O.P.
10. Ngày 01 tháng 02, Trên trang Vatican News có đưa tin về việc Cha Giuse bị chém chết trên tòa giải tội. Cho đến nay, các thông tin liên quan đến vụ sát hại được loan đi chủ yếu qua mạng xã hội, trong khi các trang báo chính thức tại Việt Nam không đưa tin về vụ sát hại này.
Ngày 2/2, HĐGM Việt Nam lên tiếng vụ cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P: WHĐ (02-02-2022) – Vào một ngày cuối năm Tân Sửu 2022, lúc đất trời chuyển mình đón Chúa Xuân, tôi bàng hoàng đọc tin trên Youtube: Một linh mục bị chém chết khi đang ngồi tòa giải tội, trước lúc dâng thánh lễ chiều thứ bảy. Nhìn gương mặt thân quen trẻ trung, hiền lành của linh mục (LM) Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, người học trò thương mến của tôi, trên trang cáo phó, tôi không tin được dù đó là sự thật. Xin phép gọi LM Ngọc Thanh bằng tiếng EM thân thương mà tôi vẫn gọi Em khi còn ở thế gian ni…
HĐGM Việt Nam lên tiếng vụ cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.PNgày 4/2: Bất Ngờ: Báo chí nhà nước ĐỒNG LOẠT đưa tin vụ thảm sát Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P: Báo chí nhà nước Đồng Loạt đưa tin về vụ Thảm sát Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh O.P . Tính tới thời điểm hiện tại, ngày mồng 4 tết. Có khoảng trên 5 tờ báo nhà nước Đồng loạt đưa tin về sự việc gây chấn động Giáo hội Công giáo Việt Nam và báo chí Công giáo quốc tế. Trong đó có tờ: Dân Trí, Thanh Niên, Tiền Phong, Giao Thông, Tuổi Trẻ, Công an kontum… và đặc biệt là báo điện tử VTV. ad xin phép chia sẻ tin theo báo VTV.vn

Bất Ngờ: Báo chí nhà nước ĐỒNG LOẠT đưa tin vụ thảm sát Cha Giuse Trần Ngọc  Thanh, O.P11. Tượng Chúa, Đức Mẹ vừa bị “đập vỡ” tại 1 Giáo xứ, Đất Thánh bị xúc phạm thậm tệ tại Nghĩa Trang Giáo xứ Long Thành:
Chấn động: Tượng Chúa, Đức Mẹ vừa bị "đập vỡ" tại 1 Giáo xứ, Đất Thánh bị  xúc phạm thậm tệ12. Tổng Giáo Phận Hà Nội lên tiếng việc 2 người đàn ông lạ mặt quấy rối Thánh Lễ của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên: Vào lúc 10h00 sáng Chúa nhật 20/02/2022 Đức TGM Giuse đã chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ Vụ Bản, toạ lạc tại thị trấn Vụ Bản, thay vì dâng Thánh lễ tại nhà nguyện của giáo họ Đồng Tâm như đã dự định. Hiện diện trong Thánh lễ còn có cha Giuse Nguyễn văn Thoan, Quản hạt Mỹ Đức Hoà Bình, quý Cha trong giáo hạt, quý Tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo xứ. Cuối Thánh lễ, có hai người xưng là đại diện chính quyền thị trấn Vụ Bản xông lên Cung thánh đòi giải tán Thánh lễ. Sự cố này làm Thánh lễ bị gián đoạn ít phút. Tuy nhiên, cộng đoàn Phụng vụ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Trong khi đó, một số linh mục đồng tế và một số giáo dân đã ra can thiệp đề nghị hai người này rời khỏi nhà thờ để Thánh lễ được tiếp tục…
🔥Chính Thức:Tổng Giáo Phận HN "LÊN TIẾNG" 2 Người Đàn Ông Lạ Mặt "QUẤY  RỐ.I"Thánh Lễ Đức Tổng Thiên - YouTube13. Hôm 22 tháng Hai Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục giáo phận Orange đã bổ nhiệm cha Thái Quốc Bảo, hiện đang là Linh mục chính xứ nhà thờ Thánh Cecilia, ở thành phố Tustin, kế nhiệm cha Christopher Smith làm Rector nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.
Tin vui: Linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm Rector nhà thờ chính tòa rất  lớn ở miền Tây Hoa Kỳ

14. NÓNG: Chính quyền Hòa Bình nói vụ việc 2 cán bộ ở Giáo xứ Vụ Bản là xuyên tạc, sai sự thât…: Mới đây Chính quyền tỉnh Hòa Bình “lên tiếng” về việc 2 Cán Bộ tại Giáo xứ Vụ Bản cấm Giám Mục Dâng Lễ. Baohoabinh – Báo chính thức của tỉnh Hòa Bình có bài viết nhận định sự việc như sau:

Một Linh mục thuộc Giáo phận Xuân Lộc mới bị kẻ gian lừa đảo trắng trợn16. Sáng ngày 17.3.2022, Marianapolis Preparatory School (MPrep) – Trường Công giáo uy tín và lâu đời hàng đầu của Mỹ – chính thức tổ chức lễ khánh thành phân hiệu đầu tiên tại Biên Hòa, Đồng Nai (Việt Nam) mang tên Trường quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus.
Một ngôi trường Công giáo Mỹ chính thức có cơ sở đầu tiên tại Đồng Nai,  Việt Nam17. Ngày 2/4/2022 trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn vừa ra thông báo liên quan đến Đức TGM Giuse Nguyễn Năng với nội dung sau:
Tin khẩn: Tòa Giám mục Sài Gòn vừa ra thông báo liên quan đến Đức TGM Giuse  Nguyễn Năng

18. Trên trang web của Hãng tin Công giáo Á châu có đưa tin về việc Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền có nguy cơ bị đuổi ông khỏi trạng thái giáo sĩ để giải quyết vụ việc.
Nóng: Một Linh mục Việt Nam có nguy cơ bị treo chén - giải bậc giáo sĩ (hồi  tục)19. Ngày 7/4, Giáo Phận HƯNG HÓA vừa có thông báo khẩn từ Linh mục Giuse Trần Quý Tuần – Chịu trách nhiệm truyền thông giáo phận về việc mạo danh Thư XIN GIÚP ĐỠ.Thông báo khẩn từ TGM GP Hưng Hóa - Xin cảnh giác20. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã chủ tế Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Thái Bình và cử hành nghi thức ban các Bí tích khai tâm Kitô Giáo cho 19 anh chị em dự tòng, trong đó có 13 người là thành viên trong cùng một gia đình.
21. Ngày 5/5 Bất ngờ: Tiết lộ bản tường trình về quyết định “huyền chức” Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam
Chào cả nhà!

Hôm nay, con xin được gửi tới cả nhà video ” Bản Tường Trình Nội Dung Buổi Làm Việc Công Bố Quyết Định Huyền Chức Đối Với Linh Mục Antôn Đặng Hữu Nam”.

Trước đó: Thực hư việc Linh Mục Đặng Hữu Nam bị treo chén, không được dâng lễ nữa

Bản tường trình này của Cha Antôn Đặng Hữu Nam soạn thảo dài 11 trang đánh máy – Gửi cách riêng cho Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên- Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh – Tổng đại diện Giáo phận Vinh, Hội đồng tư vấn Giáo phận Vinh, Ban thường vụ hội đồng Linh mục Giáo phận vinh, Linh mục đoàn Giáo phận Vinh.

22. Ngày 08/5 xuất hiện bức thư của một giáo Dân gửi Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long; Giáo Phận Vinh có biến?
Chấn động bức thư của một giáo Dân gửi Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long; Giáo  Phận Vinh có biến?23. Cũng trong ngày 08/5: 62 dự tòng người Dao, H’mong được lãnh bí tích thanh tẩy Tại nhà thờ Nà Phặc, tỉnh Bắc Cạn, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã cử hành bí tích thanh tẩy gia nhập đạo cho 62 anh chị em tân tòng là đồng bào các sắc tộc Dao và H’Mong.
24. Ngày 24/5, TGM Long Xuyên ra Thông Báo khẩn liên quan tới Đức Cha Giuse Trần Văn Toản về việc có một người lấy hình ảnh và tên của Đức cha giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản để trục lợi. Bài giảng của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản vào ngày đại lễ mừng bổn mạng

25. Ngày 2/6, Thầy Francesco Hà Ngọc Quốc Vinh, 24 tuổi, con của một gia đình người Việt được chịu chức tại Ý, Ngài được sinh ra và lớn lên giữa gia đình và giáo xứ tại thung lũng Illasi. Vào Chủ Nhật sắp tới, lúc 10h30, sẽ cử hành thánh lễ đầu tiên của mình tại nhà thờ San Bartolomeo.
26. Ngày 30/6, Thông Báo khẩn từ TGM Phan Thiết liên quan tới Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về việc có một người lấy hình ảnh và tên của Đức cha giáo phận Phan Thiết Giuse Đỗ Mạnh Hùng để bán thuốc và trục lợi.
Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Ý NGHĨA ÁO DÒNG ĐEN - YouTube27. Ngày 8/7, Tòa Giám mục Phú Cường vừa ra thông báo liên quan đến Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước về việc một vài tài khoản Facebook mạo danh với hình ảnh đại diện của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – liên tục được mở trên mạng xã hội.
Giám Mục Chánh Tòa - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG28. Ngày 20/7, Một luật sư đặt câu hỏi xúc phạm Chúa trong phiên tòa vụ án Tịnh Thất Bồng Lai:

Trong phiên tòa xử Tịnh Thất Bồng Lai ngày 20 Tháng Bảy 2022, luật sư Âu Quang Phục, người được gọi là bảo vệ cho “bị hại” Trần Ngọc Thảo – tức ông Thích Nhật Từ, đã đặt một vấn đề với những người ở Tịnh Thất Bồng Lai, trước mặt phiên tòa, khiến ai nấy ngỡ ngàng:

“Nếu như bây giờ tôi nói Chúa ngu như bò thì các ông thấy sao?”
29. Tối 21.07.2022, chiếc container chở cây đại phong cầm từ Nhật Bản đã tới nhà thờ Chính Tòa, Hà Nội. Đây là cây đại phong cầm tại Sun City Hall – trung tâm dành cho người cao tuổi tại thành phố Itami, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Cây đại phong cầm đã được đặt tại đây gần 30 năm, giá lúc đó là 70 triệu yên (560.000 USD).
30. Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục chính tòa Giáo phận Bùi Chu về dâng thánh lễ tại giáo họ Phú Giáo, giáo xứ Hoành Nhị vào ngày 20 tháng 9 năm 2022. Đức Cha Giáo phận của chúng ta đã đưa ra lời cảnh báo cho tất cả mọi người được biết về sự sai lạc của linh mục Toma Vũ Đức Thiên trong vấn đề Đức tin và sự hiệp thông với hội thánh. Xin anh chị em cùng nghe lời cảnh báo của đức cha tôma:
Đức Cha Chủ Tịch Caritas Việt Nam: Thư Chủ Đề Hoạt Động Caritas Năm 202131. Ngày 5/10, Cha Anton Nguyễn Văn Đức:Ngài có để lại bức thư sau khi Ngài được Chúa gọi về. Hé lộ Chi tiết nội dung bức thư cuối của Nguyên Bề trên Đan Viện Thiên An: Con bị “đầu độc”
32. Ngày 20/10, Tháp cổ La Vang – Huế sắp phá bỏ: Hàng ngàn giáo dân kêu cứu khẩn thiết
33. Chiều ngày 4/11/2022 trên Trang Facebook cá nhân của ca sĩ Dinh Bao Nguyen chia sẻ danh sách bao gồm 352 bài Hát ( Thánh Ca ), những bài hát này trước khi hát bạn phải trả tiền tác quyền cho Hội Tác Quyền Thánh Ca. Nếu cá nhân hay tổ chức nào không trả phí sẽ bị xử lý theo pháp luật về bản quyền.
34. Liên quan tới vụ “thu tiền Thánh ca”, Ngày 10/11, Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam có Thông Cáo về việc sáng tác và sử dụng các bài Thánh Ca liên quan tới việc “Trả phí để được hát 352 bài hát Thánh Ca của Hội Tác Quyền”. Mời cộng đoàn cùng đọc qua:

35. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đã chủ sự nghi thức làm phép dàn Carillon 25 chuông tại tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8g thứ Sáu 23-12-2022.

Tòa Tổng giám mục TP.HCM làm phép dàn giao hưởng 25 chuông carillon, lần đầu vang tiếng - Ảnh 2.36. Ngày 27/12, GP Thái Bình thông báo: Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha Đa-minh Đặng Văn Cầu


 

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang