Tắt Quảng Cáo [X]

Thật kì lạ với hành động của mẹ hung thủ sát hại Cha Giuse Trần Ngọc Thanh

10:46 08/02/2022
hoc du

Vụ việc Cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP bị sát hại là 1 mất mát lớn cho Giáo hội Việt nam và Nhà dòng. Trong thánh Lễ cầu nguyện ngày mùng 4 tháng 2, tác giả bài viết cho đây là sự lạ và chia sẻ những hành động của Mẹ anh Kiên cho cộng đồng. Tác giả viết:

 

CHỈ LÀ MỘT SỰ TRÙNG HỢP
Ngày 4-2-2022
Tức ngày 4 tết 2022
Lúc 9h Cha Xứ và các Cha cộng đoàn ĐaMinh về Giáo Họ Sa Loong dâng Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Giuse Cha Nguyễn Ngọc Thanh
Tôi có quay Video và Chụp hình những phần:
1…..Video và chụp hình Cha đọc thư chung của Đức Cha về việc ra đi của Cha GiuSe Thanh
2…..Video và chụp hình bài giảng của Cha sau công bố Tin Mừng
3…..Video và chụp hình Cha bề trên Dòng Đaminh mời Mẹ ( anh Kiên người sát hại Cha ) lên phát biểu trước cộng đồng trong Thánh Lễ trước chúc bình an ra về , vì bà ấy xin cha nhiều lần để được tạ lỗi với cộng đồng dân Chúa. bà ấy đã nghẹn ngào trong nước mắt và quỳ trước bàn thờ chỉ biết xin lỗi Thiên Chúa , các Cha và cộng đồng dân Chúa vì mình đã sinh ra một nghịch tử vô đạo , nghe thật xót xa . Và tôi chú ý nhất là quay video chụp hình này để về cá nhân sem lại chứ ko ý định đưa lên mxh đoạn video này tôi nghĩ đưa hình ảnh của bà ấy lên không được hay
4….. Video và chụp hình Cha Đaminh và bà con giáo dân Thử Nghiệm Lại Hiện Trường Cha Giuse bị sát hại

5….Video và chụp hình cộng đồng lên thắp hương cho Cha

4video và hình ảnh rất bình thường ko nỗi bất kỳ Video hay hình ảnh nào rất đầy đủ

Riêng chỉ Video và hình ảnh (số3) về mở xem không có một Ảnh nào và nhất là Video không có hình ảnh gì màn hình tối chỉ một màu đen

Thoạt đầu tôi nghĩ do máy của mình bị lỗi , tôi tìm những hình chụp thì không thấy bất kì ảnh nào chụp khi Mẹ của Kiên tạ lỗi , từ hôm đó tôi củng không hiểu tại sao. Lỗi Video tôi thấy bình thường nhưng hình ảnh chụp lại không có bất kì ảnh nào liên quan đến bà Mẹ đau khổ ấy

Không hiểu vì sao băn khoăn hôm nay đưa lên ai hiểu gì dúp tôi giải thích khỏi băn khoăn.

Video công bố thư chung của Đức Cha không đăng chung vào được tôi sẽ để dưới bình luận

Dưới đây là 1 số hình ảnh và bình luận của thành viên về bài chia sẻ của tác giả:
“Có lẽ cha Thanh không muốn vậy đâu! Một người mẹ có đứa con vậy đã đau lắm rồi! Đứng trước cộng đoàn nói, đau hơn. Tỉ dụ bạn quay để lưu lại một mình bạn xem, nhưng lỡ bị phát tán ngoài ý muốn, người mẹ ấy sống sao nổi! Người chết nối linh thiêng vào đời! Người chết thì linh hơn người sống.”

“Cầu nguyện và cầu nguyện mọi người ah, để Chúa tha thứ và ban ơn cho chúng ta la người tội lỗi”

“Tại sao bạn lại ko hiểu nhỉ. Đau khổ của người mẹ này chắc người công giáo chúng ta hiểu rõ nhất. Bạn quay về xem lại chỉ là ảnh đen là do ý Chúa đó bạn. Máy bạn đâu có hỏng.”

“Dạ anh ,chuyện này em xin được kể về câu chuyện của em cũng bị mất hình như Anh .Năm 2020 em đi hành hương israel,lúc vào Mộ chúa ,không được chụp hình lưu lại những gì ở trong mộ ,nhưng em vẫn làm liều,em đã lén chụp ,lúc đó trong mộ thiếu ánh sáng nên em có mở flash để chụp,em chụp cho 2 Cha ngay cạnh em nữa ,được mấy tấm hình,rất quý giá đối với em ,nhưng sau đó khi vừa bước ra khỏi mộ Chúa,em mở hình trong điện thoại ra cho 2 cha xem lại ,thì hình vừa chụp được đã không còn trong máy,Các Cha nói với em là do ý Chúa .Nên lúc đó mọi người đọc kinh và cầu nguyện theo thánh ý Chúa.Em nghĩ việc Anh mất hình ảnh và video cũng như vậy ạ !”

“Tôi cũng bị như vậy khi cố chụp ảnh Khuôn Mặt Chúa của Khăn Liệm,bức ảnh này lúc đó có luồng sáng vàng rực chiếu vào,nhưng về rửa ra 0 có hình.”

“Vâng. Có lẽ ý Cha không muốn để hình ảnh người mẹ đang đau khổ ấy lại bị dày vò. Nhưng trong thâm tâm bây giờ. Có lẽ người đau khổ nhất vẫn là những người làm Cha làm Mẹ. Họ còn đau khổ và cảm giác tội lỗi này sẽ không bao giờ phai nhạt. Nó sẽ đeo bám cả đời đó anh. Thật tội nghiệp.”

Vào link để xem chi tiết và tải về: tất cả tập tin tác giả chia sẻ về Dâng Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Giuse Cha Trần Ngọc Thanh 


Conggiao.vn/st

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang