Tắt Quảng Cáo [X]

Tin mới nhất về vụ án Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị “kẻ tâm thần” sát hại

10:26 03/06/2022

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH KON TUM RA THÔNG BÁO VỀ KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN ĐỐI VỚI BỊ CAN NGUYỄN VĂN KIÊN VÀ GIA ĐÌNH NGƯỜI BỊ HẠI CÓ ĐƠN YÊU CẦU TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN LẠI.

Xem vụ án tại đây: Cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay trên tòa Giải tội – Xin cầu nguyện

“…Tôi họ tên: TRẦN VĂN KHUÊ là cha của người bị hại, Linh mục TRẦN NGỌC THANH, sinh năm 1981, bị hung thủ NGUYỄN VĂN KIÊN sát hại vào ngày 29/01/2022 tại thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum khởi tố, điều tra.

Ngày 30/5/2022, gia đình tôi nhận được Thông báo kết luận giám định số 160/TB-CSHS đề ngày 24/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum, do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Thượng tá Lương Văn Hùng ấn ký, cho biết:

Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 92/KLGĐ ngày 29/4/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đối với tình trạng sức khỏe tâm thần của bị can Nguyễn Văn Kiên trong vụ án “Giết người” xảy ra ngày 29/01/2022 tại thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, như sau:

“- Kết luận về y học: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại bị can Nguyễn Văn Kiên bị bệnh: Rối loạn hoang tưởng dai dẳng, giai đoạn hoang tưởng chi phối (F22.0 – ICD10).

– Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại bị can Nguyễn Văn Kiên: Mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi.

– Ý kiến khác: Đề nghị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.”

Có thể là hình ảnh về văn bản
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Tin trước đó Công An Kon Tum xác định: Công An Kon Tum khẳng định Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P bị “kẻ tâm thần” sát hại

Gia đình chúng tôi nhận thấy: Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 92/KLGĐ ngày 29/4/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đối với bị can Nguyễn Văn Kiên có dấu hiệu bất thường, không chính xác, cần phải được giám định lại lần 2, ở cấp cao hơn.

Theo thông tin mà gia đình chúng tôi biết được: Trước khi xảy ra vụ án thì tên Nguyễn Văn Kiên có cuộc sống gia đình và sinh hoạt bình thường, chưa từng được phát hiện có dấu hiệu tâm thần và chữa trị bệnh về tâm thần. Trước lúc thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Kiên điều khiển xe gắn máy từ nhà, gần tới nơi dự định gây án hắn còn gửi xe ở nhà người quen, rồi đi bộ đến Nhà nguyện nơi Linh mục ban bí tích hòa giải cho giáo dân đang xưng tội, rồi hắn rình rập, sau đó ra tay sát hại nạn nhân cách quyết liệt. Khi bị bắt, Nguyễn Văn Kiên đã khai nhận về hành vi giết người, cuộc lấy khẩu cung ngay sau đó có ghi hình, được đưa lên sóng truyền hình cho thấy hắn tỉnh táo, khai nhận tội… Nguyễn Văn Kiên chỉ có thể là kẻ mắc chứng bệnh hoang tưởng, lệch lạc về nhân cách và giảm sút về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, nhưng không thể là “Mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi”.

Gia đình chúng tôi yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra Quyết định trưng cầu giám định lại (lần 2) đối với sức khỏe tâm thần của bị can Nguyễn Văn Kiên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại Hà Nội.

Chúng tôi không đồng ý áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Văn Kiên trong thời gian chưa có kết luận giám định pháp y tâm thần lần 2 đối với y.”

(Trích ĐƠN YÊU CẦU TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TÂM THẦN LẠI đề ngày 31/5/2022 của cụ Trần Văn Khuê, thân phụ Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum).

Tin liên quan: Công an Kon Tum khởi tố vụ án Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P.
Tin liên quan:
Thật kì lạ với hành động của mẹ hung thủ sát hại Cha Giuse Trần Ngọc Thanh


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang