Tắt Quảng Cáo [X]

Giáo Hội có thêm 3 tân Phó tế người H’mông thuộc Gp. Hưng Hóa

12:14 16/02/2023

Với Thánh lễ truyền chức được cử hành vào lúc 8g00 sáng thứ Ba ngày 14/02/2023 vừa qua, giáo phận Hưng Hóa đã có thêm 16 tân phó tế, trong đó có 3 tân chức xuất thân từ gia đình anh chị em dân tộc H’mông[1].
dsc06347

Thánh lễ Truyền chức Phó tế do Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục giáo phận Hưng Hóa, long trọng cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Đồng tế với ngài có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, cha Tổng đại diện Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, quý cha giáo, quý cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có rất đông cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho các tiến chức phó tế.

Ba thầy người dân tộc H’mông được Đức Cha Đaminh đặt tay truyền chức Phó tế gồm có:

1. Thầy Giuse Giàng A Sênh, sinh ngày 05/10/1989, quê quán Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La.
2. Thầy Giuse Sộng A Tống, sinh ngày 20/11/1992, quê quán Co Hay, Sông Mã, Sơn La.
3. Thầy Giuse Sùng A Vùa, sinh ngày 13/02/1987, quê quán Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái.
dsc06617

Với chức thánh đã lãnh nhận, 16 tân chức phó tế sẽ thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trên cánh đồng mênh mông miền “thập tỉnh” Tây Bắc. Cách đặc biệt, giáo phận Hưng Hóa vui mừng khi có 3 tân chức chức người H’mông. Có thể nói “Giáo hội đang rất cần những tu sĩ, linh mục xuất thân từ anh chị em dân tộc thiểu số, để phục vụ giáo hội một cách tốt nhất cho chính anh chị em nơi bản làng của mình”.

———-
Trước đây, Linh mục Giuse Má A Cả, là người H’Mông làm Linh mục đầu tiên của GHCG VN, Ngài chịu chức vào ngàyNgày 13/10/2021 tại Nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, gp Hưng Hóa.


Nguồn: GP Hưng Hóa

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang