Tắt Quảng Cáo [X]

Xôn Xao 400 Tỷ Xây Nhà Thờ VN Có Gì Đặc Biệt – Xin Cầu Nguyện cho Giáo xứ Lãng Vân

09:31 26/11/2022
hoc du

Với kinh phí 400 tỷ. Thánh đường Giáo xứ Lãng Vân lớn nhất Việt Nam sắp khánh thành.

Sau 7 năm khởi công xây dựng, thánh đường Lãng Vân, giáo xứ Lãng Vân, giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình) đã cơ bản hoàn thiện và chờ ngày tổ chức lễ khánh thành. Với sức chứa 5.000 người, tháp chuông cao 110m, khi đưa vào sử dụng, ngôi thánh đường này sẽ đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam
Nhà thờ giáo xứ Lãng Vân đã cơ bản hoàn thiện
Nhà thờ giáo xứ Lãng Vân đã cơ bản hoàn thiện
Linh mục Toma Nguyễn Bá Khuê, Chính xứ Lãng Vân cho biết, năm 2015, thời điểm đó, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm đã chủ sự thánh lễ làm phép đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Lãng Vân.

Theo thiết kế, thánh đường Lãng Vân với tổng diện tích mặt sàn gần 4.000m2, diện tích khuôn viên 14.200 m2. Tháp chuông chính cộng thánh giá có tổng chiều cao xấp xỉ 110m. Hai tháp phụ có chiều cao tới 60m. Ở tháp chuông chính những cọc nhồi đường kính 1,6m được khoan xuyên qua các tầng đất tới tận lớp đá gốc bên dưới, âm sâu chừng 40-50m

Dưới cung thánh là một tầng hầm lớn với sức chứa 700-800 người. Hầm có độ sâu khoảng 15m. Gồm 1 phòng lớn, 3 phòng nhỏ, khu hầm có tổng diện tích vào khoảng 1.000m2. Khi hoàn thiện nhà thờ Lãng Vẫn có khả năng chứa được khoảng 5.000 người. Quần thể nhà thờ Lãng Vân toạ lạc trên diện tích khoảng 6ha.

Nhà thờ Lãng Vân được xem là nhà thờ lớn nhất Việt Nam. Tổng chi phí xây dựng nhà thờ Lãng Vân cũng thuộc diện lớn nhất giáo phận.

Linh mục Tôma cho biết, tới nay, nhà thờ Lãng Vân đã cơ bản hoàn thiện. Hiện một số hàng mục nhỏ đang được tiếp hoàn thiện như khu vực bàn thờ, sơn…

Dự kiến lễ khánh thành nhà thờ Lãng Vân sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới. Tuy nhiên việc tổ chức lễ khánh thành còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan đặc biệt tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp.

Được biết, giáo xứ Lãng Vân nằm trên địa bàn xã Gia Lập, Gia Viễn (Ninh Bình) được thành lập vào năm 1885 với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Nhà thờ Lãng Vân (cũ) là một kiến trúc cổ được xây dựng vào khoảng năm 1933.

Từ lâu, giáo dân ở đây đã có nguyện vọng xây dựng một ngôi nhà thờ mới nhằm đáp ứng việc thờ phượng Thiên Chúa.

Từ những ý tưởng, nguyện vọng của giáo dân, các linh mục và ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ Tập đoàn Xuân Thành đã ủng hộ và hiện thực hoá. Toàn bộ nguyên vật liệu và phương tiện thi công do Tập đoàn Xuân Thành tài trợ, phần nhân công do giáo xứ đảm nhiệm.


Nguồn: UBĐK Công Giáo VN

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang