Tắt Quảng Cáo [X]

Tỷ lệ người Ý tin tưởng ĐTC Phanxicô gia tăng

05:49 31/08/2021

Ngày 30/8/2021, báo La Repubblica của Ý cho biết kết quả của một cuộc khảo sát toàn quốc gia cho thấy mức độ tín nhiệm của dân Ý đối với Đức Thánh Cha rất cao, và đã tăng 10% kể từ năm 2018.

Ngày 30/8/2021, báo La Repubblica của Ý cho biết kết quả của một cuộc khảo sát toàn quốc gia cho thấy mức độ tín nhiệm của dân Ý đối với Đức Thánh Cha rất cao, và đã tăng 10% kể từ năm 2018.
Tỷ lệ người Ý tin tưởng ĐTC Phanxicô gia tăng
Tỷ lệ người Ý tin tưởng ĐTC Phanxicô gia tăng
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 12-14/7/2021, phỏng vấn những người từ 18 tuổi trở lên, do Demos & Pi thực hiện, cho thấy cứ bốn người Ý thì có ba người tin tưởng Đức Thánh Cha. Đáng chú ý, các kết quả cho thấy sự tin tưởng này trải rộng trên phạm vi chính trị, và nó bao gồm cả những người thường xuyên tham dự Thánh lễ và cũng như những người không tham dự, mặc dù ở các mức độ khác nhau.
Kết quả khảo sát cho thấy rằng 91% người Ý thường xuyên đi lễ tin tưởng Đức Thánh Cha “dù nhiều hay ít”. 82% những người thỉnh thoảng đi nhà thờ cũng tin tưởng ngài, trong khi sự tin tưởng nơi những người không thực hành đức tin là 52%.
Tuy nhiên, trong khi mức độ người dân Ý tin tưởng Đức Thánh Cha ở tỷ lệ cao thì tình cảm đối với Giáo hội Ý lại không đạt kết quả cao. Trong khi 81% những người đi nhà thờ thường xuyên tin tưởng vào Giáo hội thì mức độ tin tưởng chỉ đạt 42% nơi những người thỉnh thoảng đến nhà thờ và 11% ở những người không thực hành đức tin.
Vai trò lãnh đạo tinh thần của Đức Thánh Cha trong thời gian đại dịch
Bình luận về kết quả của cuộc khảo sát, Ilvo Diamanti, một nhà xã hội học và nhà khoa học chính trị người Ý, nhắc lại rằng khi Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đạt được mức độ yêu quý kỷ lục, gần 90%, vì sự mới mẻ mà ngài mang lại trong ngôn ngữ và phong cách. Ông Diamanti nói rằng mức độ mến mộ của ngài đã giảm từ năm 2016 trở đi và cuối cùng xuống mức thấp nhất 72% vào năm 2018. Mức thấp này là do sự ủng hộ của Đức Phanxicô đối với người di cư và người nghèo trên thế giới. Sự mến mộ dành cho Đức Phanxicô cũng giảm do các vụ bê bối tài chính ở Vatican; Những vụ bê bối này đã dẫn đến việc Đức Hồng y Angelo Becciu, hai giáo sĩ khác và bảy giáo dân bị đưa ra xét xử, với các tội danh bao gồm tham ô, gian lận, tham nhũng, rửa tiền và giả mạo nhân chứng.
Tuy nhiên, ông Diamanti lưu ý rằng sự tín nhiệm đối với Đức Thánh Cha và sự tin tưởng của người Ý đối với ngài đã tăng lên trong đại dịch Covid-19, trong thời gian mà ngài đã thể hiện vai trò lãnh đạo tinh thần quan trọng đối với mọi người khi họ cần nhất

Vaticannews

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang