Tắt Quảng Cáo [X]

Cảnh báo: Làm thẻ linh Mục giả đi lừa đảo và xin tiền nhiều nơi

05:35 28/10/2021
hoc du

Tôi là linh mục Bonaventura Trương Văn Vút, quản xứ Cồn Sẻ, giáo phận Hà Tĩnh báo tin: Anh Lê Hồng Minh Thanh, sinh ngày 4/10/1991 ( sổ rửa tội của giáo xứ Tân Hội, Phan Rang) đã làm thẻ linh Mục giả và đã đi dâng lễ và xin tiền nhiều nơi.

Tôi là linh mục Bonaventura Trương Văn Vút, quản xứ Cồn Sẻ, giáo phận Hà Tĩnh báo tin: Anh Lê Hồng Minh Thanh, sinh ngày 4/10/1991 ( sổ rửa tội của giáo xứ Tân Hội, Phan Rang) đã làm thẻ linh Mục giả và đã đi dâng lễ và xin tiền nhiều nơi.

Làm thẻ linh Mục giả đi lừa đảo và xin tiền nhiều nơi.
Làm thẻ linh Mục giả đi lừa đảo và xin tiền nhiều nơi.

Anh quê giáo xứ Tân Hội, hạt Phan Rang, giáo phận Nhà Trang.

Bố anh tên Anton Lê Hồng Trọng và mẹ là Maria Trương Thị Khánh. Anh có tìm hiểu dòng Scalabrini 1 năm ( tin của cha dòng xác nhận) sau đó anh xuất. Kể từ đó anh dùng thủ đoạn mạo danh là Thầy để lừa đảo bà con để tin.
Đầu năm 2019 anh làm thiệp mời chịu chức phó tế ( ghi chịu chức tại Roma) gửi đến mời gia đình thân quen. Sáu tháng sau anh tiếp tục làm thư mời dự lễ chịu chức linh mục tại Roma. Từ đó anh làm thẻ giả và mua áo linh mục mặc. Chụp ảnh kỷ niệm ngày chịu chức, biếu cho các gia đình thân quen để nhờ họ dẫn vào các cha xứ xin bổng lễ và dâng lễ.

Sau khi viết xong bài này, trên fanpage của Giáo Xứ Tân Hội (có đăng thông tin về người này), nhiều người trong giáo xứ xác nhận anh ta thuộc xứ Tân Hội, 14 năm về trước khi anh ta còn là một cậu lễ sinh đã từng ăn cắp tiền của nhà thờ giáo xứ Tân Hội.

Mưu kế lừa của anh Thanh rất tinh vi. Bonavut kính báo để các cha và giáo dân cảnh giác và nếu bắt gặp thì bắt lại và trình báo cho quý cha quản xứ. Bona xin cám ơn.
Thông Tin Về Linh Mục Giả xuất hiện tại Giáo phận Hà Tĩnh
Mấy ngày vừa qua tại địa bàn Giáo phận Hà Tĩnh xuất hiện một thanh niên tự xưng là Linh mục trà trộn và các giáo xứ vùng quê nhằm mục đích lừa đảo và xin ý lễ.
Lê Hồng Minh Thanh, sinh ngày 4/10/1991 (sổ rửa tội của giáo xứ Tân Hội, Phan Rang) đã làm thẻ linh Mục giả và đã đi dâng lễ và xin tiền nhiều nơi.
Bố anh tên Antôn Lê Hồng Trọng và mẹ là Maria Trương Thị Khánh. Anh có tìm hiểu dòng Scalabrini 1 năm ( tin của cha dòng xác nhận) sau đó anh xuất. Kể từ đó anh dùng th.ủ đoạn mạo danh là Thầy để lừa đảo bà con để tin.
Đầu năm 2019 anh làm thiệp mời chịu chức phó tế ( ghi chịu chức tại Roma) gửi đến mời gia đình thân quen. Sáu tháng sau anh tiếp tục làm thư mời dự lễ chịu chức linh mục tại Roma. Từ đó anh làm thẻ giả và mua áo linh mục mặc. Chụp ảnh kỷ niệm ngày chịu chức, biếu cho các gia đình thân quen để nhờ họ dẫn vào các cha xứ xin bổng lễ và dâng lễ.
Một phát hiện khác mới đây mà dân mạng tìm ra ở thẻ linh mục của anh ta, người ký thẻ linh mục này là Emmanuel Milingo, nguyên Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Lusaka, Zambia.
Cụ thể, Vietcatholic đưa tin, ngày 26/9/2006, Tòa Thánh chính thức ra vạ tuyệt thông cho Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo sau khi vị này đã truyền chức Giám Mục trái phép cho 4 người đàn ông có gia đình, 4 người được truyên chức hôm 24/9/2016 cũng bị vạ tuyệt thông và không được xem là Giám mục Công giáo.
Cũng trong bài viết này, Vietcatholic cho biết, năm 1983, Emmanuel Milingo đã bị buộc phải từ chức Tổng Giám Mục Lusaka, Zambia vì những hành vi không đúng đắn.
Năm 2001, Emmanuel Milingo gia nhập giáo phái Sun Myung Moon và kết hôn với Maria Sung, một phụ nữ Đại Hàn. Cuối năm đó, Emmanuel Milingo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho quay về với Giáo Hội và sống tại Rôma.
Đến tháng 6/2006, Emmanuel Milingo biế.n mấ.t khỏi nơi cư trú tại Rôma và gia nhập nhóm George Stallings, một linh mục thuộc tổng giáo phận Washington đã bị treo chén và đang điều hành một giáo phái gần Capitol Hill. Emmanuel Milingo đã xuất hiện cùng George Stallings trong một buổi họp báo tại Washington DC vào tháng 7 vừa qua kêu gọi Giáo Hội bã.i bỏ luật độc thân linh mục.
Trước khi truyền chức Giám Mục trái phép hôm 24/9, Emmanuel Milingo cho biết đã nhận được cảnh cáo của Bộ Giám Mục nhưng vẫn tiếp tục buổi lễ theo dự trù.
Như vậy, Milingo bị vạ tuyệt thông từ năm 2006 và đã gia nhập một giáo phái khác (tương tự ly giáo). Vậy, trên thẻ của “vị linh mục giả” ký vào tháng 10/2019 không còn hợp luật.
Trong một trường hợp khác, trên thẻ này đề rằng “Vescovo diocesi Zadar” – Đức Giám Mục Giáo phận Zadar. Zadar là một thành phố ở Croatia bên biển Adriatic, tại đây có Tổng Giáo Phận Zadar, và khi ad lên website của Tổng Giáo Phận (zadarskanadbiskupija.hr ) này tìm thông tin về Emmanuel Milingo thì không có và chắc chắn ở TGP Zadar không có vị Giám Mục nào có tên trên.
Tổng Giám Mục hiện nay của TGP Zadar là ĐTGM Mons. Zelimir Puljić, ngài được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Zadar vào ngày 15 tháng 3 năm 2010 cho đến nay.
Từ những thông tin trên, ad hy vọng sẽ cung cấp thêm những bằng chứng giả của vị linh mục giả trên. Tuy nhiên, để khẳng định và chính thức thì cần phải có thêm sự điều tra và kết luận của các Bề Trên Bản Quyền có liên quan.

HUY ĐỨC/Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang