Tắt Quảng Cáo [X]

Xin cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Tôi rất đau khi đứng”

12:06 19/01/2022
hoc du

Mở đầu buổi tiếp kiến với các thành viên của Trung tâm Truyền thông Kitô giáo Đất Thánh ngày thứ hai 17 tháng 1, Đức Phanxicô nói: “Xin lỗi cho phép tôi ngồi, tôi bị đau chân hôm nay… Đau lắm, tôi bị đau khi đứng. Ngồi sẽ tốt hơn cho tôi.” Ngài buộc phải ngồi. Sự việc làm e ngại đến các chuyến đi của ngài như đã dự trù.

Giáo hoàng Francis bị ngã ở buổi lễ được truyền hình trực tiếp
Giáo hoàng Francis bị ngã ở buổi lễ được truyền hình trực tiếp

Đức Phanxicô thường đau hông và đi đứng khó khăn. Năm 2015, trong chuyến tông du Mỹ, phát ngôn viên của ngài cho biết ngài phải thường xuyên chữa trị vật lý trị liệu vì cử động của chân có vấn đề.

Hủy bỏ các buổi lễ

Một cơn đau dường như thành nặng hơn trong năm vừa qua. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, ngài đã phải hủy bỏ một số buổi lễ và buổi hẹn vào đầu năm mới vì đau thần kinh tọa.

Điều trị thần kinh tọa năm nay

Ông Nelson Castro, người Argentina, bác sĩ và là bạn của Đức Phanxicô, tác giả quyển sách về sức khỏe các giáo hoàng, tháng 10 vừa qua cho biết, chứng thần kinh tọa của ngài đã được chữa trị trong năm 2021, ông cho biết ngài có thể đi du lịch được.

Năm 2021 cũng là năm đặc biệt tế nhị cho sức khỏe của giáo hoàng. Đầu tháng 7, ngài phải nhập viện 10 ngày để phẫu thuật đại tràng để cắt bỏ 33cm ruột.

Một số chuyến đi bên ngoài nước Ý đã được lên kế hoạch cho năm nay, nhưng sự việc ngày hôm nay 17 tháng 1 tạo nên mối lo cho những chuyến đi này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang