Tắt Quảng Cáo [X]

Giáo xứ La Nham – GP Vinh

06:56 17/10/2023
hoc du

NHÀ THỜ GIÁO XỨ LA NHAM – GIÁO PHẬN VINH
Địa chỉ: Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Năm thành lập: 1925
Số giáo dân: 2195

Giáo xứ La Nham được thành lập vào năm 1925 tách từ xứ mẹ Lộc Mỹ, thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Hiện giáo xứ có 2 giáo họ là La Nham và Trại Cộ với số giáo dân 2.650.

Địa danh huyện Nghi Lộc từ thời Tây Sơn (1778 – 1802) được gọi là Chân Lộc. Khi thành lập giáo xứ ở vùng này bề trên đã gọi xứ này là giáo xứ Chân Lộc. Vào năm 1853, giáo xứ mẹ Chân Lộc đổi thành giáo xứ Lộc Mỹ, Đức Giám mục tiên khởi của Địa phận Vinh Gauthier Ngô Gia Hậu đã chia giáo xứ Lộc Mỹ làm hai. Miền Đá Dựng giữ nguyên tên giáo xứ Chân Lộc với số giáo dân 4.055. Miền đất Cửa Lò được gọi là xứ Cửa Lò với số giáo dân là 2.693, bao gồm Kẻ Bong, Kẻ Rộng, Kẻ Lò, La Nham. Vào thời đó vì những cơn bách hại đạo, để dễ lánh nạn, các vị thừa sai đã chọn làng Kẻ Bong làm trụ sở của giáo xứ. Đến năm 1902, bề trên giáo phận chia giáo xứ Cửa Lò làm hai. Phần làng Kẻ Bong, phần còn lại là làng Kẻ Rộng và làng La Nham. Làng La Nham phát triển và thành lập giáo họ La Nham, nhận thánh Giuse làm bổn mạng.

Vào 1925, khi bề trên giáo phận thấy số lượng giáo dân La Nham ngày một tăng, cộng với địa thế hiểm trở, xa cách trung tâm giáo xứ mẹ Lộc Mỹ, nên bề trên giáo phận đã cho phép giáo họ La Nham tách ra thành lập giáo xứ La Nham với 72 hộ, gần 500 giáo dân và cha Giuse Hạp quản xứ Lộc Mỹ kiêm nhiệm giáo xứ La Nham. La Nham lúc này gặp rất nhiều khó khăn: đời sống người dân đang khổ tư bề, cơ sở vất chất giáo xứ chưa có, giáo xứ chỉ duy nhất ngôi nhà nguyện nhỏ, dột nát do cố Hòa người Pháp xây cất làm nơi thờ phượng Chúa. Dù đối diện với muôn vàn khó khăn như thế, nhưng với sự hy sinh, hướng dẫn của cha kiệm nhiệm Giuse cùng với lòng nhiệt huyết, tinh thần yêu mến Chúa và Giáo Hội của mọi người trong giáo xứ La Nham.

Vì vậy, vào năm 1929, khi thấy ngôi nhà nguyện đã hư nát, cha Giuse đã cho khởi công xây dựng lại ngôi nhà thờ mới. Khi công trình đã xong, đời sống giáo dân ổn định hơn, thì vào 1936, cha Giuse Hạp được chuyển đi nơi khác và từ đó tới nay giáo xứ La Nham lần lượt có 16 cha thay phiên nhau kiêm quản nhiệm: Cha Liên quản nhiệm từ năm 1936-1940, cha Lê từ 1940-1944, cha Thuyên 1944-1945, cha Đạt 1945-1948, Cha Vinh 1948-1951, cha Ân 1951-1953, cha Giuse Nguyễn Xuân Ân 1953-1970, cha Giuse Nguyễn Đức Châu 1970-1988, cha Lợi 1988-1989, cha Gioan Nguyễn Văn Chất 1989-1995, cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, cha Giuse Hoàng Thái Lân, cha Giuse Nguyễn Đăng Điền 1995-1998, cha Giuse Phan Duy Tường 1998-2009, cha Bênađô Vũ Sỹ Tráng 2009-2013, cha Giuse Hoàng Đức Nhân 2013-2017 và cha quản xứ đương nhiệm Antôn Trần Văn Niên.

Cùng với thời gian, giáo xứ La Nham qua thời các cha kiêm, quản nhiệm thì ngôi thánh đường vật chất cũng xuống cấp, tuổi thọ đã cao, bên cạnh đó, đời sống vất chất và tinh thần người dân không ngừng tiến triển. Vì vậy, khi ngôi thánh đường La Nham bị cơn bão số 9 làm sập toàn bộ năm 1989, thì vào năm 1991, cha quản xứ Gioan Nguyễn Văn Chất cùng với giáo dân khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới, ngôi thánh đường đã được hoàn thành trong vòng 8 tháng.

Kể từ đây, đời sống đạo cũng như vật chất giáo xứ La Nham trở nên một diện mạo mới. Đặc biệt, những năm gần đây giáo xứ ngày càng thay da đổi thịt cách nhanh chóng, bởi sự chăn dắt của các cha quản xứ trẻ trung với lòng nhiệt huyết và tình thần mới. Điều này được hiện thực khi giáo xứ có 8 linh mục, 16 thầy, 12 nữ tu phục vụ trong các giáo xứ, hội dòng, cộng đoàn trong và ngoài nước. Giáo xứ có nhiều hội đoàn: Thiếu Nhi Thánh Thể, Legio Mariae, Mân Côi, Têrêxa…

Cơ sở vật chất từ nhà thờ, trường giáo lý, nhà xứ, khuôn viên đầy đủ, rộng rãi và khang trang. Điều này được minh chứng: Kể từ năm 2013-2017 với sự hướng dẫn của cha Giuse Hoàng Đức Nhân, giáo xứ đã lần lượt mở rộng khuôn viên nhà thờ, xây dựng nhà phòng mới, lễ đài Đức Mẹ. Sau khi khánh thành các công trình nhà phòng, tượng đài Đức Mẹ, thì cha Giuse được bề trên giáo phận sai về giáo xứ mới. Vào tháng 2/2017, giáo xứ La Nham lại được hồng phúc đón nhận cha Antôn Trần Văn Niên, một vị mục tử trẻ trung, đầy lòng nhiệt huyết.

Về với giáo xứ, cha Antôn ra sức xây dựng đời sống tinh thần cũng vất chất của giáo xứ. Khi khuôn viên được mở rộng, nhà phòng mới đã khánh thành, thì ước nguyện của mọi người trong giáo xứ muốn có ngôi thánh đường mới thay thế ngôi thánh đường cũ, chật hẹp đã xuống cấp, đồng thời giáo xứ cũng muốn có ngôi trường giáo lý để việc giáo dục đức tin được tốt hơn. Ước nguyện chính đáng đó được cha quản xứ chấp thuận và ngài cùng với giáo xứ đã bắt tay vào xây dựng ngôi thánh đường mới và trường giáo lý.

Vào ngày 11/12/ 2018, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới. Sau hơn 1 năm, khi công trình ngôi nhà thờ mới cơ bản hoàn thành, thì vào ngày 19/02/2020, giáo xứ lại khởi công xây dựng trường giáo lý.

Giáo xứ La Nham, sau 2 năm khởi công xây dựng nay đã có ngôi nhà trường giáo lý mới, khuôn viên được quy hoạch và mở rộng, và đặc biệt ngôi thánh đường nguy nga hoàn thành.

-> Xem 1 số hình ảnh cũ từ năm 2018 tại đây <-


Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang