Tắt Quảng Cáo [X]

Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân viên y tế Bệnh viện Gemelli

08:24 20/07/2021
hoc du

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ban giám đốc và các nhân viên y tế đã chăm sóc ngài trong thời gian ngài nhập viện gần đây tại bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ban giám đốc và các nhân viên y tế đã chăm sóc ngài trong thời gian ngài nhập viện gần đây tại bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome.
“Khi trở về từ bệnh viện, tôi cảm thấy mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm với bạn và thông qua bạn, với tất cả những người tạo thành gia đình Bệnh viện Gemelli lớn,” Đức Giáo hoàng nói trong một bức thư ngày 15 tháng 7, khẳng định rằng ông đã trải “sự tiếp đón và chăm sóc nồng nhiệt của tình huynh đệ” khiến anh ấy cảm thấy như đang ở nhà.
Vào Chủ Nhật, ngày 4 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đã được nhập viện tại bệnh viện, nơi ngài đã trải qua cuộc phẫu thuật cho chứng hẹp túi thừa của đại tràng. Sau ca phẫu thuật thành công và một số ngày trong thời gian dưỡng bệnh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại Vatican vào ngày 14 tháng Bảy.

Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân viên y tế Bệnh viện Gemelli
Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân viên y tế Bệnh viện Gemelli

Tầm quan trọng thiết yếu của sự cẩn thận, tính chuyên nghiệp

Trong bức thư gửi tới Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện, Giáo sư Carlo Fratta Pasini, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chứng thực tầm quan trọng của sự nhạy cảm của con người và tính chuyên nghiệp khoa học trong chăm sóc sức khỏe.
Ông lưu ý rằng bệnh viện Gemelli là nơi có hàng nghìn người đến mỗi ngày với sự mong đợi và quan tâm của họ. Ở đó, “bên cạnh việc chăm sóc cơ thể, việc chăm sóc trái tim còn diễn ra”. Đó là sự chăm sóc mà anh ấy cầu nguyện sẽ tiếp tục, “thông qua sự chăm sóc chu đáo và toàn diện đối với người đó, có khả năng tạo ra niềm an ủi và hy vọng trong những giây phút thử thách.”
Giờ đây, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, “Tôi mang trong lòng rất nhiều khuôn mặt, câu chuyện và tình huống đau khổ.

Lòng biết ơn của Đức Giáo hoàng

Đánh giá cao hơn nữa sự phục vụ của các nhân viên y tế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công việc của họ không chỉ tinh vi và đòi hỏi cao, mà còn là “công việc của lòng thương xót”, qua đó người bệnh “tiếp xúc với da thịt bị thương của Chúa Giê-su.”
“Tôi biết ơn vì đã nhìn thấy nó, trân trọng nó trong tôi và mang nó đến với Chúa,” Đức Giáo hoàng nói.
Kết thúc, ĐTC Phanxicô nhắc lại lòng biết ơn của mình đối với bệnh viện và các nhân viên, đồng thời ban phép lành Tông đồ cho chủ tịch hội đồng quản trị, và tất cả những người là thành viên của gia đình Bệnh viện Gemelli.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang