Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Mới: Đức Hồng Y đến Giáo Phận Vinh. Xin Cầu Nguyện

12:42 05/07/2023
hoc du

Chiều ngày 2/7/2023, Đức Hồng y Tôma Aquynô Maeda Manyou của Tổng Giáo phận Osaka (Nhật Bản) đã ghé thăm Tòa Giám mục Xã Đoài. Đồng hành với ngài có linh mục GB. Nguyễn Sinh Sắc, quản xứ Takarazuka, phụ trách người Việt thuộc Tổng Giáo phận này và một chủng sinh gốc Hà Tĩnh đang học tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê cho Giáo phận Osaka.

354628138_290152553482108_2348685436641148156_n354486967_984459172599482_321541287432838233_n354409940_199217606438406_4390484878827806548_n
354253538_231164973082946_2905230471464678874_n354232276_1006319230780054_1366937544737807368_n354101458_1646177209143313_2416118484336054988_n

Đoàn đã được Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và quý cha Tòa Giám mục long trọng tiếp đón và dự bữa tối huynh đệ tại nhà ăn Tòa Giám mục. Các ngài đã trao đổi về tình hình giữa hai giáo phận và hai Giáo hội.

Đức Hồng y Tôma Aquynô bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ tận tình của Giáo phận Vinh và Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê trong việc đào tạo nhân sự người Việt cho Tổng Giáo phận Osaka mà hoa quả đầu tiên có thể kể đến là linh mục GB. Nguyễn Sinh Sắc, thuộc khóa 11 – Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê và quý thầy đang được đào tạo tại đây.

Đức Hồng y ngỏ lời với Đức cha Anphong tiếp tục nâng đỡ, giúp cho công việc đào tạo chủng sinh và đồng hành với anh chị em di dân Giáo phận Vinh tại Nhật. Ngài ca ngợi các bạn trẻ Việt Nam bởi Giáo hội Nhật hiện nay được tươi trẻ, sống động nhờ các bạn trẻ di dân. Ngài cũng mong muốn tìm ra một phương cách để đời sống đạo và nhiệt huyết của các bạn trẻ di dân không hao mòn mà tiếp tục thăng tiến thêm lên.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã bày tỏ niềm vui được chào đón Đức Hồng y viếng thăm Giáo phận Vinh. Ngài cũng mong muốn trong tương lai được tăng cường hợp tác hơn nữa, không chỉ trên hai lĩnh vực ơn gọi, di dân mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa.

Sau cuộc gặp gỡ, các đấng bản quyền hai giáo phận đã nhất trí sẽ có thời điểm Đức Giám mục Giáo phận Vinh hoặc quý cha Mục vụ Di dân sang thăm và kết nối với anh chị em di dân, đặc biệt là anh chị em di dân Giáo phận Vinh tại Nhật Bản.

Được biết, Nhật Bản hiện có 16 giáo phận, số lượng người Công giáo chiếm thiểu số trong một xã hội tư bản công nghiệp phát triển. Nhật Bản hiện có khoảng 125,7 triệu người (2021).

Nhã Uyên – GP VINH

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang