Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Một Thầy Phó tế qua đời khi đang giúp xứ, nguyên nhân bị điện giật

04:18 24/08/2021
hoc du

Theo đó Thầy Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc, thầy đang phục vụ miền truyền giáo Kontum đã về với Chúa vì bị điện giật. Thầy ra đi khi đang phục vụ một bản làng anh em sắc Tộc. Dân làng đến lấy nước uống và báo cho thầy, nước có dòng điện làm tê tê tay, thầy lên bồn nước kiểm tra thì bị điện giật.

Theo đó Thầy Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc, thầy đang phục vụ miền truyền giáo Kontum đã về với Chúa vì bị điện giật.
Thầy ra đi khi đang phục vụ một bản làng anh em sắc Tộc. Dân làng đến lấy nước uống và báo cho thầy, nước có dòng điện làm tê tê tay, thầy lên bồn nước kiểm tra thì bị điện giật.

XÓT XA: Thầy Phó Tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc - Phó Tế Trẻ 35 Tuổi Qua Đời Vì Điện Giật
XÓT XA: Thầy Phó Tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc – Phó Tế Trẻ 35 Tuổi Qua Đời Vì Điện Giật

Trong tình yêu thương, chúng ta nguyện xin chúa cho linh hồn Thầy phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc được mau hưởng tôn nhan Chúa và xin Chúa an ủi ông bà cố cùng gia đình vì dịch bệnh không thể lên Kontum dự lễ an táng.
Thầy Phó Tế GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN PHÚC, Sinh ngày 22 tháng 5 năm 1986 Quê Quán: Giáo Xứ Thành Tâm, Giáo Phận Xuân Lộc,
Đang Giúp xứ Ling La, Giáo Hạt Đăk Hà, Giáo Phận Kon Tum đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12 giờ 20 Thứ Hai ngày 23 tháng 8 năm 2021,tại Kon Tum Hưởng dương 35 tuổi.
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phúc

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 19giờ30 Thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021, tại Tòa Giám Mục Kon Tum Thánh Lễ An Táng vào lúc 14giờ00 Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 Tại Tòa Giám Mục Kon Tum, do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ sự, Sau đó an táng tại Nghĩa Trang các Linh Mục Tu Sĩ, thành phố Kon Tum.
Xin Cộng Đoàn và ĐHKT hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Gioan Baotixita mau được hưởng tôn nhan Chúa.

Giáo Xứ Ling La – Giáo Phận Kon Tum

Ngày 9.9.2016, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kontum, chính thức đổi tên giáo xứ Kon Đú thành giáo xứ Ling La và cho hai làng Pa Cheng và Long Loi gia nhập vào giáo xứ. Hiện nay giáo xứ nằm ở phía bắc của giáo phận Kontum.
Từ Tòa Giám Mục Kontum, theo hướng huyện Đăk Hà, Đăk Tô tới giáo xứ khoảng 48 km.Giáo xứ Ling La gồm 18 làng: làng Pa Cheng, làng Long Loi, làng Đăk Keng, làng Đăk Kơne, làng Đăk Xế, làng Đăk Pơtrang, làng Đăk Krong, làng Đăk Rơwang, làng Đăk Lấp, làng Kon Ling, làng Kon Đú, làng Kon Kôm, làng Kon Kơla, làng Kon Pao Kuen, làng Kon Pao Kram, làng Kon Teo, làng Ling La, làng Long Duân và 16 gia đình người Kinh.
Số giáo dân hiện nay khoảng 6700 người (1292 gia đình), sống rải rác trong bán kính 25 km2 ,dọc theo hai bờ của dòng sông Đăk Pxi. Nhà thờ Ling La hiện nay tọa lạc tại làng Ling La, thôn 5, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kontum, Việt Nam.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang