Tắt Quảng Cáo [X]

Nhà thờ Chánh tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia

02:08 20/03/2022

Ngày 11.3.2022, nhà thờ Chánh tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành phố Malolos (Philippines) được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

 

Ủy ban Lịch sử Quốc gia Philippines (NHCP) đã công bố quyết định trước sự hiện diện của Giám mục Maloloas, Đức cha Dennis Villarojo – Giám mục Maloloas, Giám quản nhà thờ chánh tòa Malolos – cha Alberto D.J Santiago và Chủ tịch Ban Di sản Văn hóa Công giáo Malolos – cha Vicente Lina. Hiện tại, giáo phận Malolos đang trong giai đoạn kỷ niệm 60 năm thành lập.

Được khánh thành vào năm 1580, nhà thờ Chánh tòa Malolos thuộc một trong những giáo xứ lâu đời nhất được thánh hiến cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Năm 1962, nhà thờ được nâng lên thành nhà thờ Chánh tòa của giáo phận Malolos. Năm 1998, nhà thờ được công nhận là tiểu Vương Cung Thánh Đường.


.


Nguồn CBCP NEWS

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang