Trong tháng 10, Tháng Truyền giáo, Hội Truyền giáo Thụy Sĩ, Hiệp hội các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Thụy Sĩ giới thiệu Giáo hội Việt Nam như mẫu gương truyền giáo. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides, Hội Truyền giáo Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng Giáo hội Việt Nam làm chứng bằng hành động hơn là lời nói.
Trong tháng 10, Tháng Truyền giáo, Hội Truyền giáo Thụy Sĩ, Hiệp hội các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Thụy Sĩ giới thiệu Giáo hội Việt Nam như mẫu gương truyền giáo. Trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides, Hội Truyền giáo Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng Giáo hội Việt Nam làm chứng bằng hành động hơn là lời nói. Thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, tháng 7/2020 Giáo hội Việt Nam chưa bao giờ im lặng
Khẩu hiệu của Tháng Truyền giáo năm nay: “Nín lặng? Không thể nào!”, được cảm hứng từ lời của hai thánh Phêrô và Gioan, “Chúng tôi không thể im lặng trước những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe”, khi người ta tìm cách ngăn cản các ngài loan báo về Đấng Phục sinh, như được thuật lại trong sách Công vụ tông đồ.
Ông Martin Brunner-Artho, Giám đốc Quốc gia của Hội Truyền giáo Thụy Sĩ, giải thích: “Hai thánh Phêrô và Gioan phải tự biện minh trước chính quyền Giêrusalem vì đã công khai loan báo về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhưng họ “không thể” im lặng được. Giống như hai thánh tông đồ, Giáo hội Việt Nam chưa bao giờ im lặng”. Không bỏ rơi các Giáo hội gặp khó khăn
Ông Brunner-Artho nói đến những khó khăn của Giáo hội Việt Nam, cũng như nhiều Giáo hội địa phương khác, khi đại dịch khiến cho kết quả các cuộc lạc quyên bị giảm sút. Bên cạnh đó, các công việc mục vụ và công tác xã hội trở nên khó khăn vì các biện pháp chống dịch đã làm tê liệt đời sống công cộng và của Giáo hội. Vì vậy, nhiều người Công giáo, cả ở Việt Nam và các nước trên thế giới, phụ thuộc vào sự trợ giúp từ Quỹ Liên đới của Giáo hội hoàn vũ.
Do đó, ông kêu gọi: “Cuộc lạc quyên liên đới được tổ chức trên khắp thế giới nhân Ngày Khánh nhật Truyền giáo – sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2021 – là một dấu hiệu cho thấy chúng ta xem các cộng đồng Mỹ châu Latinh, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, là những người anh chị em của chúng ta trong đức tin. Với cuộc lạc quyên gây quỹ này, chúng ta củng cố công việc của họ. Chúng ta cũng mang đến cho họ một tín hiệu mạnh mẽ: chúng ta không bỏ rơi họ, cả về vật chất lẫn tinh thần”.
Nhiều trẻ em ở thành phố Cristina, Minas Gerais, Brazil nói rằng Đức Mẹ Fatima đã hiện ra với các em. Những đứa trẻ đang chơi trên đường phố cho rằng chúng đã nhìn...
“Tất cả sự sống là thiêng liêng và bất khả xâm phạm” Trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 22 tháng 3-2023, Đức Phanxicô đã làm phép chuông “Tiếng nói của...
Nhà thờ Chánh tòa Anh giáo Lichfield thuộc Staffordshire (Anh) đã khánh thành đền thờ và đón nhận thánh tích của thánh Chad, là quà của Giáo hội Công giáo tặng Giáo hội Anh...
Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho các Linh mục lúc này, biết sống khiêm nhường và vâng phục bề trên để làm sáng...
Trong một diễn biến lịch sử, Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên Nga về quyền trẻ...
Sóng gió từ một cuộc phỏng vấn: Đức Giáo Hoàng không nói sẽ loại bỏ luật độc thân linh mục. Cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha do Infobae – một hãng thông tấn từ...
Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, bí thư riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, cho biết đã phát hiện năm người cháu gần của Đức Cố Giáo hoàng, có thể thừa...
Cách đây 10 năm, ngày 13 tháng 3 năm 2013, cha được bầu làm giáo hoàng. Đức Phanxicô trả lời phỏng vấn nhật báo Ý Il Fatto Quotidiano: Điều gì làm cho cha đau...
Cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà trọ Thánh Marta, do Cha Guillermo Marcó, người Argentina , cựu phát ngôn viên của Đức Bergoglio, thực hiện cho trang Infobae. Guillermo Marcó –...
Ngày thứ bảy 4 thgg 3, cô Kira Geiss, 20 tuổi, được bầu làm Hoa hậu Đức. Theo đạo tin lành, cô không ngần ngại làm chứng cho đức tin của mình ngay sau...
Nhận lời mời của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ Thần Tòa Thánh [Vatican] tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh...
Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, hôm thứ Bảy đã yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô thuyết phục Ukraine ngừng cái mà ông ta gọi là “một cuộc đàn...