Tắt Quảng Cáo [X]

Giám mục các nước kêu gọi chính phủ của họ đón người tị nạn Afghanistan

02:18 21/08/2021

Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo khi Afghanistan rơi vào tay quân Taliban, các Hội đồng giám mục Tây phương kêu gọi chính phủ của họ đón tiếp những người tị nạn chạy trốn khỏi nước này, đặc biệt những người gặp nguy hiểm vì đã trợ giúp quân đội nước ngoài trong 20 năm qua. Các giám mục các nước cũng kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình tại Afghanistan qua việc đối thoại.

Trước tình hình khủng hoảng nhân đạo khi Afghanistan rơi vào tay quân Taliban, các Hội đồng giám mục Tây phương kêu gọi chính phủ của họ đón tiếp những người tị nạn chạy trốn khỏi nước này, đặc biệt những người gặp nguy hiểm vì đã trợ giúp quân đội nước ngoài trong 20 năm qua. Các giám mục các nước cũng kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình tại Afghanistan qua việc đối thoại.

Giám mục các nước kêu gọi chính phủ của họ đón người tị nạn Afghanistan
Giám mục các nước kêu gọi chính phủ của họ đón người tị nạn Afghanistan

Các giám mục Hoa Kỳ
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết sẽ tái định cư cho 30.000 người đã nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt. Dòng người tị nạn đã gia tăng nhanh chóng sau khi lực lượng Taliban tiếp quản nhanh chóng chính phủ Afghanistan.
Đức cha Mario Dorsonville, Chủ tịch Ủy ban Di cư, và Đức cha David Malloy, Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ “hành động hết sức khẩn trương, xem xét tất cả các con đường để bảo toàn mạng sống”. Các ngài lưu ý rằng các tổ chức và đối tác Công giáo đang hỗ trợ chính phủ chào đón những người tị nạn Afghanistan và gia đình của họ, và nói thêm rằng “các ngài sẽ tiếp tục làm việc bao lâu còn cần thiết cho đến khi những người đang gặp nguy hiểm được đưa đến nơi an toàn”. Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám mục Hoa Kỳ đang “cầu nguyện cho hòa bình ở Afghanistan -‘ để tiếng ồn ào của vũ khí có thể chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy trên bàn đối thoại’”.
Các giám mục Đức
Tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Georg Bätzing, cho biết ngài “phẫn nộ bởi sự đau khổ và bất lực lan rộng của những người mà tương lai đang bị cướp khỏi họ”. Ngài nói: “Việc Taliban tiếp quản Afghanistan là một thất bại thảm hại đối với Hoa Kỳ và các quốc gia gần đây đã cam kết đứng về phía họ,” bao gồm cả Đức. Ngài cảnh báo rằng “cuộc sống của hàng ngàn người đang bị đe dọa và ngọn lửa hy vọng nuôi dưỡng họ đã bị dập tắt” bởi sự đầu hàng của đất nước trước Taliban.
Đức cha Bätzing nhấn mạnh rằng các quốc gia phương Tây phải sơ tán những người Afghanistan đã hỗ trợ lực lượng quân sự và các tổ chức viện trợ quốc tế của họ. Ngài kêu gọi giúp các nước trong khu vực chấp nhận và chăm sóc những người tị nạn từ Afghanistan, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu phải chuẩn bị sẵn sàng để chào đón những người tị nạn đến châu Âu. Ngài đề cao sức mạnh của lời cầu nguyện, và mời “mọi người cùng cầu nguyện với những đau khổ của người dân Afghanistan, và kêu cầu sự trợ giúp nhân từ của Thiên Chúa”.
Các giám mục Ai Len
Trong khi đó, các Giám mục Công giáo Ai Len cũng đang kêu gọi chính phủ nước này hoạt động nhiều hơn nữa cho những người bị cưỡng bức phải chạy trốn khỏi Afghanistan, và gọi đây là cơ hội để thể hiện cam kết của Ai Len trong việc bảo vệ nhân quyền.
Ai Len đã cam kết tiếp nhận 150 người tị nạn chạy trốn khỏi Taliban ở Afghanistan theo Chương trình Bảo vệ Người tị nạn của Ai Len. Trong khi hoan nghênh động thái này, Đức cha Alan McGuckian, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ai Len, đã thúc giục đẩy nhanh quá trình hành chính và nên xem việc đón nhận thêm người tị nạn ở Ai Len là một ưu tiên về chính sách.
Đức cha McGuckian nhấn mạnh: “Vì lợi ích của công lý và hòa bình, những người tị nạn nên được chào đón và hòa nhập trong các cộng đồng của chúng ta”, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô là chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hòa nhập họ. Ngài nói: “Các giá trị của truyền thống đức tin của Ai Len dạy chúng ta rằng tiếp cận, gặp gỡ và đối thoại đích thực có thể mang lại hòa bình thực sự mà thế giới cần vào thời điểm này.”
Cuối cùng, Đức cha McGuckian kêu gọi mọi người “cầu nguyện cho sự bảo vệ an toàn người dân Afghanistan và các khu vực bị chiến tranh tàn phá khác trên thế giới”.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang