Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Đức Giáo Hoàng bị đau nặng hơn đến Bahrain – Xin cầu nguyện cho Đức Phanxicô

12:20 05/11/2022
hoc du

Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Bahrain 4 ngày từ ngày 3 -11 trong chuyến bay dài 5 tiếng từ Rôma đến Bahrain. Ngài nói, đây là chuyến đi đáng chú ý làm chúng ta phải suy nghĩ. Ngài là giáo hoàng đầu tiên đến thăm đất nước nhỏ bé này ở Bán đảo Ả Rập

Đức Phanxicô chống gậy để đi, ngài nói: “Tôi rất đau!” Đây là lần đầu tiên ngài không đi chào từng nhà báo trên chuyến bay. Ngài nói với các nhà báo trước khi ngồi xuống ghế: “Tôi không thể đi được, nhưng nếu các bạn ‘đi được’ thì tôi rất vui!”, ngài dành cho các nhà báo mỗi người vài phút.

Từ vài tháng nay, Đức Phanxicô bị đau đầu gối, ngài cho biết cơn đau nặng hơn sau các buổi vật lý trị liệu. Ngài luôn có y tá riêng Massimiliano Strappetti đi cùng.

“Chào mừng, chào mừng giáo hoàng Phanxicô đến Bahrain! 21 phát súng đại bác mừng Đức Phanxicô đến Bahrain.

Kể từ tháng 4 khi ngài bị đau đầu gối, ngài đã phải dùng thang điện để lên máy bay. Khi máy bay bay qua không phận Jordan, Quốc vương Jordan đã cho ba máy bay chiến đấu F-16 hộ tống máy bay của ngài.

Sau khi đến Vương quốc Bahrain, Đức Phanxicô đã đến cung điện hoàng gia và nói chuyện với các cơ quan dân sự và chính trị Bahrain. Một bài phát biểu sẽ được xem xét kỹ lưỡng, vì tuy đất nước tuyên bố cởi mở với các tôn giáo, nhưng Bahrain bị các tổ chức phi chính phủ chỉ trích nặng về cách họ đối xử với người chiit trong nước.

Tại đất nước chư hầu của Ả rập Xê út do gia đình hoàng gia sunni cai trị, Đức Phanxicô sẽ dự lễ bế mạc diễn đàn liên tôn ngày thứ bảy, và sẽ gặp gỡ nhiều đại diện khác nhau của cộng đồng công giáo nhỏ của đất nước. Nước láng giềng Qatar có 80.000 người công giáo trong tổng số 1,4 triệu dân, chủ yếu là những người nước ngoài đến làm việc, một nửa dân số Bahrain là người nước ngoài.

Một số hình ảnh với các nhà báo trên máy bay. Nhà báo Eva Fernández đến chào Đức Phanxicô. Ngài hỏi: ‘Hôm nay bà tặng tôi cái gì đây?’ ‘Con tặng cha con búp bê của các em bé bị bệnh tâm thần được các nữ tu ở Kinshasa chăm sóc làm để cha nhớ các em bé đang chờ cha ở Công hòa Dân chủ Congo’. Văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận ngài sẽ đi Congo vào tháng 2 năm 2023 sắp tới.

Một số hình ảnh với các nhà báo trên máy bay. Nhà báo Eva Fernández đến chào Đức Phanxicô. Ngài hỏi: ‘Hôm nay bà tặng tôi cái gì đây?’ ‘Con tặng cha con búp bê của các em bé bị bệnh tâm thần được các nữ tu ở Kinshasa chăm sóc làm để cha nhớ các em bé đang chờ cha ở Công hòa Dân chủ Congo’. Văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận ngài sẽ đi Congo vào tháng 2 năm 2023 sắp tới.


Nguồn: Phanxico

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang