Tắt Quảng Cáo [X]

Bất Ngờ Tin Vui Vừa Xảy Ra Tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Xin Cầu Nguyện

09:15 24/09/2022
hoc du

Theo thông tin từ trang “Người Giồng Trôm” chia sẻ về việc 1 Đền thánh tại Sài gòn được trả lại đất sau 22 năm. Mời anh chị em cùng xem:

“Mong ước các giáo phận và các dòng tu cũng được trả lại phần đất của giáo phận và dòng tu của mình.

Thêm lời nguyện …

22 NĂM KHỔ CÔNG ĐI XIN LẠI ĐẤT CỦA ĐỀN THÁNH GẪM

Sáng qua, ngày 20/9/2022, thẩm phán Toà án Nhân dân Cấp cao tại Tp.HCM, Đinh Ngọc Thu Hương, chủ toạ phiên toà phúc thẩm ngày 13/9/2022 đã tuyên án sau một tuần nghị án: buộc những ngươi con của ông Đàng trả lại phần đất bên phải Đền (cửa hàng To by CaTu) cho Đền Thánh Mátthêu Gẫm sau 22 năm khổ công xin lại.

Bản án đã có hiệu lưc ngay.”

Đền Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm tại số 47D Nguyễn Trãi, quận1, Sài Gòn.

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 (đời Vua Gia Long), họ Tắc, làng Long Đại, huyện Dĩ An, tỉnh Biên Hòa.

Mattheu Gẫm thông thuộc sông nước, ông có thuyền riêng, lại sẵn sàng phụ giúp Nhà Chung và các linh mục. Cha Lợi ở Bà Rịa thường nhờ ông đi Singapore và penang (Malaysia), đưa đón các linh mục thừa sai và các chủng sinh du học. Ông đã đi được mấy chuyến êm xuôi nhưng chuyến cuối cùng bị bắt ở cửa Cần Giờ, quân lính áp tải thuyền ông Gẫm về cảng Bến Nghé. Sau nhiều lần tra khảo, dù bị đánh đòn đau đớn, ông vẫn cương quyết không bước qua Thánh Giá, thà chết không bỏ đạo.

Ngày 11-5-1847, Matthêu Gẫm được đưa ra pháp trường Da Còm (tên gọi 1 cây đa già bị tróc gốc), họ Chợ Đũi, thuộc Giáo xứ Chợ Quán.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên bặc Chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988


Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện !!!


Nguồn: Người Giồng Trôm

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang