Tắt Quảng Cáo [X]

Joe Biden rước lễ ở Rôma trong bối cảnh tranh luận về phá thai ở hoa kỳ

05:45 06/11/2021

Tổng thống Joe Biden đã rước lễ tại nhà thờ Thánh Patrick, Rôma, một ngày sau khi Đức Phanxicô nói ông nên tiếp tục rước lễ dù có sự phản đối của một số người bảo thủ ở Hoa Kỳ không hài lòng với quan điểm của ông về quyền phá thai. Nhà thờ Thánh Patrick là nhà thờ của người công giáo Mỹ ở thủ đô với các vị khách nổi tiếng của đại sứ quán Hoa Kỳ gần đó ở Rôma.

Tổng thống Joe Biden đã rước lễ tại nhà thờ Thánh Patrick, Rôma, một ngày sau khi Đức Phanxicô nói ông nên tiếp tục rước lễ dù có sự phản đối của một số người bảo thủ ở Hoa Kỳ không hài lòng với quan điểm của ông về quyền phá thai. Nhà thờ Thánh Patrick là nhà thờ của người công giáo Mỹ ở thủ đô với các vị khách nổi tiếng của đại sứ quán Hoa Kỳ gần đó ở Rôma.

11Ngày thứ bảy 30 tháng 10, tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Patrick, Rôma trong lần tham dự Hội nghị G20 tại Rôma. (Ảnh AP / Nicole Winfield)
11Ngày thứ bảy 30 tháng 10, tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Patrick, Rôma trong lần tham dự Hội nghị G20 tại Rôma. (Ảnh AP / Nicole Winfield)

Tổng thống Joe Biden đã rước lễ tại nhà thờ Thánh Patrick, Rôma, một ngày sau khi Đức Phanxicô nói ông nên tiếp tục rước lễ dù có sự phản đối của một số người bảo thủ ở Hoa Kỳ không hài lòng với quan điểm của ông về quyền phá thai. Nhà thờ Thánh Patrick là nhà thờ của người công giáo Mỹ ở thủ đô với các vị khách nổi tiếng của đại sứ quán Hoa Kỳ gần đó ở Rôma.
Ông Biden thường rước lễ ở các giáo phận của ông ở Washington và ở Delaware, điều quan trọng là ông cũng rước lễ ở Rôma. Trên nguyên tắc, giáo hoàng là giám mục giáo phận Rôma, về mặt điều hành (hay kỹ thuật) ngài ủy quyền công việc quản lý hàng ngày cho cha xứ giáo xứ Thánh Patrick trong tổng giáo phận của giáo hoàng. Như vậy, tổng thống Biden đã rước lễ trong tổng giáo phận của ngài.
Khoảng 30 người tham dự thánh lễ, các nhân viên an ninh đã khoanh vùng các lối đi. Gia đình ông Biden ngồi ở hàng ghế cuối được đánh dấu “Dành riêng” và họ lặng lẽ đi vào ngay sau khi thánh lễ bắt đầu.
Linh mục Joe Ciccone, phó quản nhiệm nhà thờ Thánh Patrick thuộc dòng Thánh Phaolô là linh mục chủ tế, linh mục quản nhiệm Steven Petroff, và linh mục Matthew Berrios cùng đồng tế. Associated Press cũng đến đưa tin.
Hình trên trang Facebook của giáo phận Thánh Patrick
Hình trên trang Facebook của giáo phận Thánh Patrick

Bài giảng của linh mục Ciccone là bài suy niệm về tình yêu mà cha cho biết đã soạn vài ngày trước, trước khi biết tin gia đình ông Biden sẽ dự thánh lễ. Cha cho biết cha rất vinh dự khi tổng thống đến dự thánh lễ ở đây; quan điểm của ông Biden về việc phá thai và về việc rước lễ không là vấn đề với cha hay với giáo xứ.
Sau thánh lễ, linh mục Ciccone nói với hãng tin Associated Press: “Rước lễ mang chúng ta lại với nhau trong Chúa. Không ai trong chúng ta là trong sạch và hoàn hảo. Chúng ta phải đấu tranh suốt đời. Chúng ta tất cả đều là thánh, đều là người có tội.”
Cha nói: “Và khi bạn là người của công chúng, bạn phải có những quyết định nào đó, đặc biệt trong một chế độ dân chủ, chứ không hẳn chỉ vì cảm xúc cá nhân của riêng bạn.”
Không một thông báo đặc biệt nào được đưa ra về sự có mặt của gia đình ông Biden, chỉ vào cuối thánh lễ, linh mục Petroff cho biết họ đang có mặt trong nhà thờ. Linh mục chào họ, cám ơn họ đã đến và dâng lời cầu nguyện “cho công việc quan trọng” mà họ làm. Một tràng pháo tay đã vang lên giữa các hàng ghế.
Ông bà Biden mang khẩu trang trong suốt thánh lễ và ôm hôn khi trao bình an. Tổng thống đã bỏ tiền Mỹ vào giỏ thu tiền khi thừa tác viên đến hàng ghế của ông.
Hình trên trang Facebook của giáo phận Thánh Patrick
Hình trên trang Facebook của giáo phận Thánh Patrick

Bài thánh ca kết lễ, các linh mục và ông bà Biden đi ra “Ước mong bình an dưới thế và bình an bắt đầu với tôi.”
Sự ủng hộ của tổng thống với quyền phá thai đã làm cho ông gặp mâu thuẫn với nhiều giám mục Hoa Kỳ, một số người cho rằng nên từ chối không cho ông rước lễ. Tháng 11 sắp tới, các giám mục Hoa Kỳ sẽ họp kỳ họp mùa thu hàng năm và sẽ thảo luận về khả năng một tổng thống Mỹ có thể bị trách cứ.
Một số giám mục bảo thủ Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng về lời tuyên bố của giáo hoàng về ông Biden. Giám mục Joseph Strickland, ở Tyler, Texas, đã tweet lại một bài đăng trên blog của hồng y bảo thủ Raymond Burke, khẳng định mạnh mẽ các chính trị gia công giáo ủng hộ quyền phá thai không thể nhận bí tích.
Giám mục Strickland viết: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoán cải của tất cả những ai ủng hộ việc sát hại thai nhi.”
Linh mục Petroff đã cho ông Biden rước lễ, cha nói cha chưa bao giờ từ chối không cho ai nhận bí tích Thánh Thể.
Linh mục Petroff đã cho ông Biden rước lễ, cha nói cha chưa bao giờ từ chối không cho ai nhận bí tích Thánh Thể.

Cha nói với hãng tin AP: “Trước hết, tôi không biết trong tâm trí của những người lên rước lễ đang suy nghĩ gì. Và thứ hai, tôi không phải là cảnh sát của bí tích Thánh Thể. Thánh Thể, như Đức Phanxicô và nhiều giáo hoàng đã nói, là liều thuốc cho những ai cần bí tích này.”
Ngày thứ sáu 29 tháng 10, ông Biden nói với các phóng viên, phá thai không có trong cuộc gặp kéo dài 75 phút của ông với Đức Phanxicô tại Vatican: “Chúng tôi nói, ngài rất vui vì tôi là người công giáo tốt và tôi nên tiếp tục rước lễ.” Về phần Vatican, người phát ngôn của Vatican từ chối bình luận về nhận xét của Biden về việc rước lễ, lưu ý rằng Vatican không bình luận về các cuộc tiếp kiến riêng với giáo hoàng ngoài những gì được viết trong thông cáo chính thức.
Hội đồng Giám mục công giáo Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố sau cuộc họp của Vatican, không đề cập đến nhận xét của ông Biden về việc rước lễ. Thay vào đó, tuyên bố gợi ý, rằng sẽ không cụ thể nhắc đến ông Biden trong bất kỳ tài liệu nào được đưa ra từ cuộc họp của các giám mục vào tháng tới.
Tài liệu “nhằm nói lên vẻ đẹp của việc gặp Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể và gởi đến cho tất cả mọi người công giáo.”
Đức Phanxicô đã nhấn mạnh , ngài sẽ không từ chối các nhà lãnh đạo chính trị ủng hộ quyền phá thai, mặc dù chính sách công giáo cho phép các giám mục riêng lẻ có thể quyết định để ngăn không cho những người được rước lễ hay không. Gần đây khi được hỏi liệu ngài có từ chối bí tích Thánh Thể cho ông Biden hay không, ngài không đưa câu trả lời “có” hay “không” nhưng nói rằng các giám mục nên là mục tử, không là chính trị gia.
 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang