Tắt Quảng Cáo [X]

GIÁO XỨ TÂN CHÍ LINH – TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

09:36 24/09/2023
hoc du
GIÁO XỨ TÂN CHÍ LINH-TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
Địa chỉ: 6/25 Phạm Văn Hai, P.3. Q. Tân Bình
Năm thành lập: 1955 – 1969
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
LƯỢC SỬ GIÁO XỨ:
Năm 1954, Linh mục Đaminh Vũ Phụng Thiên cùng với khoảng 150 người gốc xứ Tần Nhẫn, tỉnh Hưng Yên, địa phận Thái Bình, đến tìm đất tại khu vực Chợ Ông Tạ này để định cư và lập xứ. Sau đó có thêm một số bà con Hòa Định (Bùi Chu), Trần Xá (Hưng Yên) đến định cư.

Ngày 15-03-1955, Cha Đaminh và cộng đoàn đã dâng thánh lễ đầu tiên tại tư gia ở giáo khu I, khởi đầu một dung mạo mới cho Giáo Hội địa phương tại vùng Ông Tạ.
Song song với công tác định cư, Cha Đaminh và cộng đoàn đã tiến hành dựng một ngôi nhà bằng gỗ 5 gian ở vị trí trường Nguyễn Viết Xuân hiện nay: 2 gian làm nơi ở và cầu nguyện, 3 gian còn lại, buổi sáng làm nơi dâng Thánh lễ, ban ngày làm trường bán công. Thời gian này có Cha Phêrô Maria Minh Đăng và Cha Giuse Đinh Cao Tùng về giúp đỡ.

Năm 1956, ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng lên ở vị trí nhà thờ hiện nay bằng khung sắt, tường xây, mái lợp tôn, nhờ sự đóng góp tích cực của các Ông Micae Hoàng Đình Thạc, Ông Micae Vũ Văn Đảo, Ông Micae Vũ Văn Chúng, lúc đó đang làm tại hãng đóng tàu Caric (Pháp), ở Thủ Thiêm. Đức Cha Giuse Trương Cao Đại, Dòng Đa minh khi về ban phép Thêm Sức đã làm phép nhà thờ này. Vào thời điểm đó, Nhà thờ Tân Chí Linh được coi là khá nhất trong các trại di cư, vì các nhà thờ khác còn được làm bằng những vật liệu nhẹ, thô sơ.

Cùng thời gian, Cha Tôma Trần Mỹ Cẩm, nghĩa phụ của Cha Thiên từ tiểu chủng viện Thái Bình tại Phan Rang, về giúp Cha Thiên. Đến tháng 03 năm 1957, Cha Thiên chuyển về làm mục vụ tại Giáo Phận Cần Thơ và qua đời tại đó.

Ngày 15-08-1957, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền khi về ban Phép Thêm Sức đã chính thức công bố văn thư bổ nhiệm Cha Tôma Trần Mỹ Cẩm làm cha xứ tiên khởi Giáo xứ Tân Chí Linh. Theo Đức Cha tên gọi Giáo xứ có nghĩa: Tân là mới, Chí là chí khí và Linh là linh thiêng. Phải chăng qua việc đặt tên cho Giáo xứ, Vị Chủ Chăn mong muốn cho Giáo xứ được luôn có luồng khí thiêng từ trời, làm cho Giáo xứ luôn được mới mẻ và trở thành một địa linh nhân kiệt?

Giai đoạn 1957 – 1962, dưới sự dẫn dắt của Cha xứ Tôma, Giáo xứ từng bước đi vào hoạt đông có nề nếp và ổn định. Công trình lớn của Giáo xứ là xây lại nhà xứ bán kiên cố: nhà lầu bằng gỗ 3 gian để làm việc và sinh hoạt mục vụ. Cha Tôma phục vụ tại Giáo xứ đến ngày 20-05-1962. Ngài gia nhập Dòng Đồng Công, lấy tên mới là Trần Thế Hào và qua đời ngày 05-11-1984 tại Hoa Kỳ.

Ngày 31-05-1962 Cha Giuse Maria Đinh Bình Định được bổ nhiệm làm Chánh Xứ thứ 2. Ngài khởi xướng việc xây dựng Nhà Thờ mới để đáp ứng nhu cầu mục vụ. Nhà Thờ được xây dựng kiên cố, trên nền Nhà Thờ cũ với diện tích 1000 m2. Khởi công năm 1968 đến năm 1973 khánh thành. Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã làm phép Nhà Thờ thứ hai này.

Cùng lúc với việc xây dựng Nhà Thờ, giáo xứ cũng xây dựng Nhà Xứ mới gồm 2 dãy, với 5 phòng. Đồng thời, Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý đầu tiên được xây dựng gồm 1 Hội trường và 4 phòng. (Đến năm 1999 Nhà Xứ và Nhà Sinh hoạt đã bị giải tỏa toàn bộ).

+ Năm 1973, Giáo họ Vinh Sơn trực thuộc Giáo xứ Tân Chí Linh được nâng lên thành Giáo Xứ tách khỏi Giáo xứ Tân Chí Linh do quyết định của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

+ Trường tư thục tiểu học Chúa Cứu Thế do cha Giuse M.Đinh Bình Định xây dựng năm 1969 gồm 3 tầng lầu trên diện tích khoảng 600 m2. Từ năm 1975, nhà nước quản lý và đổi tên là trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, địa chỉ 31/17 Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình.

Ngày 01-04-1976, Cha xứ Antôn Trịnh Ngọc Văn về làm Chánh xứ thứ 3 của giáo xứ. Giai đoạn này cộng đoàn Giáo xứ thực hiện xây dựng Nhà Hài Cốt ở góc sân Nhà Thờ (phía đường cạnh trường Nguyễn Viết Xuân). Sau 15 năm phục vụ giáo xứ, ngày 25-08-1991, Cha được Chúa gọi về. Cha Augusstinô Phạm Minh Tri, phụ tá, tạm quyền phụ trách mục vụ. Ngài cùng cộng đoàn giáo xứ xây dựng tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Ngày 15-07-1992, Cha Giêrônimô Phạm Ngọc Giá được bổ nhiệm Chánh Xứ thứ 4. Ngay khi về giáo xứ, Cha Giêrônimô bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch kiện toàn Ban Hành Giáo mới. Giáo xứ thực hiện thay dàn chuông điện của Nhà thờ bằng 3 quả chuông đồng mới. Nhưng niềm vui của ngày thượng chuông kéo dài chưa được bao lâu thì Ngài lâm bệnh, không thể tiếp tục công việc phục vụ giáo xứ.

Giáo xứ lại rơi vào tình trạng thiếu vắng chủ chăn. Lúc này, Giáo xứ đã liên lạc xin một số Cha về để phụ giúp mục vụ như Cha Giuse Đinh Văn Vũ, Cha Giuse phạm Quang Trung, Cha Đaminh Trần Đức Công, Cha Phêrô Nguyễn Văn Võ, Cha Louis Cao Đức Thuận.

Ngày 28-10-1994, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thục nhận nhiệm vụ Chánh Xứ thứ 5. Giai đoạn này do việc giải tỏa kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, giáo xứ bị mất hầu hết các phòng sinh hoạt, hội trường, nhà xứ. Thấy trước được nhu cầu phải tái thiết và xây dựng lại nhà xứ, hội trường, nhà sinh hoạt… Cha Gioan Baotixita đã kêu gọi ân nhân, giáo dân … thực hiện tiết kiệm đóng góp cho các công trình xây dựng sắp tới của giáo xứ.

Tháng 8 năm 1999, Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Văn Dinh về làm phụ tá cho Cha Chánh xứ.

Khi dự định còn dang dở, Cha Gioan Baotixita được Chúa gọi về ngày 05-05-2001. Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Văn Dinh tạm quyền Quản xứ trong thời gian chờ Tòa Giám Mục bổ nhiệm Cha xứ mới.

Ngày 09-01-2002, Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Minh Nghiệp làm Chánh Xứ thứ 6 Giáo xứ Tân Chí Linh. Ngay khi về giáo xứ, Cha đã bắt tay xây dựng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ theo Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ của giáo phận.

Xét thấy nhu cầu mục vụ ngày càng cao của cộng đoàn giáo xứ và do thiếu phương tiện cho các sinh hoạt của giáo xứ,Cha Chánh xứ Giuse đã cùng với cộng đoàn giáo xứ nhất trí xây dựng khối Nhà Sinh Hoạt – Nhà Xứ. Công trình này đã hoàn tất và khánh thành vào ngày 24 tháng 11 năm 2003, Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nhà sinh hoạt được đặt tên là Nhà Sinh Hoạt Chứng Nhân dâng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, gồm một tầng trệt và ba tầng lầu, 01 Hội trường, 01 Hoa viên, 02 Văn phòng (Hội đồng mục vụ & Giáo lý), 01 Phòng học cụ giáo lý, 01 Thư viện (Ban giáo lý), 14 Phòng học giáo lý & sinh hoạt cho các Hội Đoàn.

Ngày 30 tháng 08 năm 2003, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến về làm phụ tá.

Cũng do việc giải tỏa kênh Nhiêu Lộc vào năm 1999, khuôn viên Nhà Thờ mất một phần diện tích đáng kể. Trong nhiều hướng thích nghi và phát triển của Giáo xứ, Nhà Thờ mới đã được khởi công xây dựng ngày 19-03-2004. Nhà Thờ xây dựng kiên cố trên nền nhà thờ cũ, với diện tích 1000 m2, gồm tầng trệt làm Phòng Hài Cốt và Hoa Viên đáp ứng các nhu cầu về Hiếu Hỉ của giáo dân. Tầng lầu và tầng lửng làm nơi cử hành Thánh lễ và Phụng Vụ. Mặt tiền Nhà Thờ hướng về kênh Nhiêu Lộc. Đức Giám Mục Phêrô Trần Đình Tứ – Giám Mục Phú Cường đã Cung Hiến Nhà Nhà Thờ – Bàn thờ vào ngày 18-03-2005.

Ngày 28-07-2018, cha Đaminh Hà Duy Dũng đến nhận nhiệm vụ chánh xứ Tân Chí Linh, thay cho cha Giuse Vũ Minh Nghiệp nghỉ hưu.

(Trích từ kỷ yếu 50 năm giáo xứ Tân Chí Linh – do Nguyễn Thanh Gia Huy cung cấp)


 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang