Tắt Quảng Cáo [X]

62 Tu sĩ lên đường phục vụ bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Dã Chiến 16

02:02 12/08/2021

Đáp lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), và văn phòng Tu sĩ của TGPSG, sáng ngày 11-8-2021, 62 Tu sĩ thuộc 19 Dòng (17 dòng nữ, 2 dòng nam) đã lên đường đến bệnh viện dã chiến số 16 – Trung tâm hồi sức Trung Ương Bạch Mai, Quận 7 – nơi điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid để chung tay góp sức với ngành Y tế đang quá tải, kiệt lực nơi tuyến đầu chống dịch.

Đáp lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), và văn phòng Tu sĩ của TGPSG, sáng ngày 11-8-2021, 62 Tu sĩ thuộc 19 Dòng (17 dòng nữ, 2 dòng nam) đã lên đường đến bệnh viện dã chiến số 16 – Trung tâm hồi sức Trung Ương Bạch Mai, Quận 7 – nơi điều trị bệnh nhân bị nhiễm Covid để chung tay góp sức với ngành Y tế đang quá tải, kiệt lực nơi tuyến đầu chống dịch.
Đây là chuyến lên đường đợt 2 của các Tu sĩ thuộc các Dòng đang hiện diện trong Tổng Giáo phận.
Một số hình ảnh.

Linh mục Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế và các thầy tiễn 5 thầy lên đường.
Linh mục Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế và các thầy tiễn 5 thầy lên đường.

4 nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng thể hiện tinh thần dấn thân phục vụ.
4 nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng thể hiện tinh thần dấn thân phục vụ.

13 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres rời Cộng đoàn lên đường
13 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres rời Cộng đoàn lên đường

13 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres rời Cộng đoàn lên đường
13 Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres rời Cộng đoàn lên đường

Danh sách các dòng tham gia đợt 2:

Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: 5 tu sĩ
Dòng Bác Ái Thouret: 4 tu sĩ
Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima: 3 tu sĩ
Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm: 3 tu sĩ
Dòng Chúa Cứu Thế: 5 tu sĩ
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng: 4 tu sĩ
Dòng Đức Bà Truyền Giáo: 8 tu sĩ
Dòng Đa Minh Tam Hiệp: 2 tu sĩ
Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu: 1 tu sĩ
Dòng Mến Thánh Giá Vinh: 2 tu sĩ
Dòng Thánh Tâm Truyền Giáo Orsola: 1 tu sĩ
Dòng Nữ Thừa Sai Thánh Tâm: 2 tu sĩ
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ: 1 tu sĩ
Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết: 2 tu sĩ
Dòng Hiện Diện và Sống: 1 tu sĩ
Dòng Phaolô thành Chartres: 13 tu sĩ
Dòng Thánh Thể: 2 tu sĩ
Dòng Chúa Quan Phòng Tây Nguyên: 1 tu sĩ
Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc: 3 tu sĩ

Sơn Nữ SPC/TGPSG

Bạn có thể quan tâm

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

Chay tịnh internet

Thế giới chúng ta đang sống hôm nay, kể cả trong tôn giáo lẫn đời sống tu trì, được bao trùm bởi thế giới công nghệ kỹ thuật số. Thế giới công nghệ kỹ...

lên đầu trang