Tắt Quảng Cáo [X]

10 sự kiện nổi bật của Giáo hội Công giáo Việt Nam năm 2023

12:34 31/12/2023
hoc du

Năm 2023 sắp qua đi! Một năm nhiều biến động đặc biệt sự suy giảm và cuộc khủng hoảng về kinh tế rộng khắp kéo theo biết bao lo toan cho con người. Trong bối cảnh đó, vẫn còn đó những sự kiện, những biến cố gây sóng gió trên không gian mạng, làm nhiều người Công giáo phải bận lòng suy nghĩ.

Năm hết Tết đến, xin đưa ra một vài biến cố nổi bật của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong năm 2023, để tạ ơn Chúa đã gìn giữ con thuyền Giáo hội băng qua những hiểm nguy, nhất là để cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam vững bước vào một năm mới trong niềm vui và hy vọng của những tín hữu Chúa Kitô.

1. Sự kiện truyền chức đầy tranh cãi cho JB. Hồ Hữu Hòa
Bí ẩn thầy bói Hồ Hữu Hòa: Đi Tù xong Đi Tu, 1 năm thành Linh mục GP Vinh? - YouTubeGiáo hội Công giáo Việt Nam trong những ngày đầu năm 2023 đang trải qua một cơn địa chấn kinh hoàng chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo hội: Một người có tên là Hồ Hữu Hòa bằng cách nào đó đã được truyền chức ở Philippines trên danh nghĩa là chủng sinh của giáo phận Vinh và được truyền chức linh mục cho chính giáo phận này. Nhưng điều trái khoáy là người này có nhiều sự khuất tấc khiến công luận đều cho rằng anh ta hoàn toàn không xứng đáng và vụ truyền chức có nhiều dấu hiệu mại thánh.? [CHI TIẾT]

2. Sự kiện nhóm Trừ quỷ Bảo LộcSự kiện sa thải một số Linh mục và Nữ tu
Có thể là hình ảnh về 10 ngườiỦy ban giáo lý Đức tin (Hội đồng Giám mục Việt Nam) khẳng định: Việc tự ý thực hiện những hành vi trừ tà mang tính mê tín và ma thuật của nhóm tín hữu tự xưng “Nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc” là sai lạc, không phù hợp với giáo lý và thực hành của giáo hội Công giáo. Nguyễn Thị Thương tự xưng mình được Chúa Cha “trực tiếp mạc khải” và là “thư ký cho Chúa Cha” đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô, xúc phạm nặng nề đến đức tin Công giáo.

Vụ việc được cả báo chí phía xã hội và giáo hội cực lực tẩy chay, lên án. [CHI TIẾT]

Sự kiện sa thải một số Linh mục và Nữ tu

Vì liên quan tới nhóm trừ quỷ bảo lộc, nên một số linh mục nữ tu đã bị trục xuất khỏi Dòng. Gần đây nhất là thông báo từ Dòng nữ Đa Minh Thái Bình:

Kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2023, chị Maria Nguyễn Thị Thúy (Quý) không còn là thành viên thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình, Hội dòng cũng sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc sống và việc làm của chị.
Từ sa thải nghe không hay, và rất mất tình người, nhưng tôi chưa tìm ra được từ nào khác thay thế. [CHI TIẾT]
Sự thật về nhóm tự xưng “Trừ quỷ Bảo Lộc” - Báo Công an Nhân dân điện tử
3. Sự kiện Trung tâm hành hương Trại gáo

Quá nhiều bất cập và dư luận xôn xao liên quan tới đất đai Trại Gáo. Rất mong chủ chăn và đàn chiên sớm tìm lại được sự hiệp nhất.[CHI TIẾT]
TIN SỐC: Khởi công xây dựng công trình sân chơi thể thao tại Linh địa Trại Gáo - Đền thánh Antôn, giáo phận vinh
4. Sự kiện thân cây có hình Chúa.

Cách đây vài tháng, trên MXH đang xuất hiện video và hình ảnh lan truyền về việc khuôn mặt Chúa Giê-su và Đức Mẹ xuất hiện tại cây đa chợ Nghĩa Hưng, Chưpăh, Gia Lai. Sự việc được lan truyền rằng: Lúc các sư thầy Phật giáo tới xin và dự tính đào lên để mang đi, nhưng sự lạ đã xuất hiện, các sư thầy đã thông báo cho mọi người chuyện lạ trên, sau đó không muốn xin gốc cây này đi nữa…[CHI TIẾT]

5. Sự kiện liên quan tới văn bản Fiducia supplicans về chúc lành cho các cặp đôi trong tình trạng bất thường, bao gồm các cặp đồng tính.

Người giáo dân Việt Nam theo dõi vụ việc từ các truyền thông nước ngoài là chính. Truyền thông chính thống đi chậm và sau khi sự kiện bớt độ nóng. Người ta cũng chủ yếu là tìm hiểu các giải thích từ các giám mục khắp năm châu về văn bản mới này và hướng dẫn mục vụ liên quan tại lãnh thổ của các ngài. Chưa thấy ai ở Việt Nam chính thức nói cho dân nghe được rõ mà áp dụng trong bối cảnh Việt Nam.[CHI TIẾT]
Top 56+ về hình của lgbt - cdgdbentre.edu.vn6. Đức Giáo hoàng tiếp đón ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Vatican ngày 27/7/2023. Hai bên đã ký quyết định thành lập Văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa thánh tại Hà Nội.​

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 27/7/2023, Đức Thánh Cha đã tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Thư viện Dinh Tông tòa. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 phút, Đức Thánh Cha đã tặng mỗi thành viên trong phái đoàn Việt Nam một huy chương của Giáo hoàng. [CHI TIẾT]
7. Bổ nhiệm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam

Hôm thứ Bảy, ngày 23-12-2023, vào lúc 12g Vatican, tức 18g Việt Nam cùng ngày, Toà Thánh Vatican công bố: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Tổng Giám Mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia), hiện đang là Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, làm Đại diện Toà Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam.[CHI TIẾT]
8. Trong hai ngày 22-23/11/2023, gần 20.000 bạn trẻ đến từ 11 Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội đã trở về Giáo xứ Bến Đông thuộc Giáo phận Bắc Ninh để tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ XIX với chủ đề “ĐẤT CHÚNG TA TRỔ SINH HOA TRÁI”. Đây là cơ hội để các bạn trẻ được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và cùng nhau khám phá ý nghĩa của sứ mạng làm chứng cho Chúa Giê-su trong thế giới hôm nay.​
đại hội.jpeg9. Bổ nhiệm Giám mục chính tòa Nha Trang, Hà Tĩnh, Phát Diệm và Giám mục phó Cần Thơ:​

Ngày 25/3/2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám mục chính tòa Hà Tĩnh, đồng thời bổ nhiệm các cha Phêrô Kiều Công Tùng làm Giám mục Phát Diệm và cha Phê rô Lê Tấn Lợi làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.​[CHI TIẾT]
Bổ nhiệm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận HuếLúc 12 giờ trưa thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023 giờ Roma, Phòng báo chí Toà Thánh đã thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Toà Thánh đặt làm Giám quản Tông toà Giáo phận Đà Nẵng.

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang

Hôm ngày 01 tháng 05 năm 2023, Lễ Thánh Giuse Thợ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm:Linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Qui Nhơn, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang.
10. Chủ tịch nước Việt Nam đã ký Thư mời Đức Giáo hoàng Phanxicô sang thăm Việt Nam

Sáng 14/12/2023, tại Tòa Tổng Giám mục Huế, trong chuyến viếng thăm và chúc Giáng sinh đồng bào Công giáo, ông Võ Văn Thưởng cho biết, đã ký văn thư mời Đức Giáo Hoàng thăm Việt Nam. Trước đó, ngày 4/10/2023, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã gửi thư mời Đức thánh cha qua thăm Việt Nam.​ [CHI TIẾT]

Trên đây là các sự kiện chính trên truyền thông Công giáo Việt Nam trong năm 2023. Ngoài ra quý vị có thể tìm kiếm tin tức tại website: conggiao.vn để theo dõi các tin liên quan. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có 1 năm mới bình an và may mắn, hạnh phúc trong ân sủng Chúa. ❤


Nguồn: Tổng hợp

 

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang