Tắt Quảng Cáo [X]

Sự lạ Xảy Ra ở Giáo Xứ Đông Châu, hạ tháp chuông 2 lần vẫn không đổ

05:39 24/10/2021
hoc du

Vào ngày 20 tháng 10 Giáo Xứ Đông Châu tiến hành hạ tháp chuông, thu hút đông đảo bà con Giáo dân trong và ngoài giáo xứ đến xem, trong video livestream trên Trang truyền thông Giáo Xứ Đông Châu có đăng tải, khi hạ tháp chuông xuống, tháp chỉ sập một nữa một nữa tháp phía trên còn lại vẫn đứng nguyên, Video đã thu hút hơn 15 người theo dõi và hơn 2 triệu lượt xem.

Vào ngày 20 tháng 10 Giáo Xứ Đông Châu tiến hành hạ tháp chuông, thu hút đông đảo bà con Giáo dân trong và ngoài giáo xứ đến xem, trong video livestream trên Trang truyền thông Giáo Xứ Đông Châu có đăng tải, khi hạ tháp chuông xuống, tháp chỉ sập một nữa một nữa tháp phía trên còn lại vẫn đứng nguyên, Video đã thu hút hơn 15 người theo dõi và hơn 2 triệu lượt xem.

Một số bình luận thắc mắc đặt câu hỏi tại sao lại phá đi Nhà thờ hơn 100 năm tuổi:

Cùng tìm hiểu qua lịch sử của Giáo xứ Đông Châu:
Giáo xứ Đông Châu, thuộc giáo hạt Đông Hưng, giáo phận Thái Bình. Nhà thờ Đông Châu tọa lạc tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; cách Tòa Giám Mục khoảng 25 km về phía Tây Bắc.
Năm đón nhận Tin Mừng :Cuối thế kỷ XIX
Năm thành lập Giáo họ : 1920
Năm xây nhà thờ hiện tại : 1917
Bổn mạng : Đức Mẹ Sầu Bi (15/9)
Số giáo dân : 654
Địa chỉ: Nhà thờ Đông Châu, thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách nhà xứ khoảng 1km hướng Nam.

 
Lược sử hình thành và phát triển
Hạt giống Tin Mừng gieo vào mảnh đất Đông Châu khoảng năm 1891 với 5 gia đình và lập nên một xóm đạo. Giáo hữu đầu tiên đã dựng nhà nguyện nhỏ bằng tre nứa, mái tranh, vách đất, cách nhà thờ hiện nay khoảng 400m về phía Bắc để làm nơi cầu nguyện.
Năm 1903, xóm đạo di chuyển nhà thờ về chỗ hiện nay. Ban đầu, nhà thờ được làm bằng tranh tre, vách đất.
Năm 1909, xóm đạo xây dựng nhà thờ mới nhưng bị gián đoạn bởi cơn bão vào tháng 8/1909.
Năm 1917, xóm đạo tiếp tục công trình dở dang và hoàn thành năm 1919.
Khoảng năm 1920, Giáo họ Đông Châu thành lập.
Năm 1989, Giáo họ xây tháp chuông cao 33m.
Năm 2004, Giáo họ xây dựng lại 2 gian cung thánh, có tầng hầm để dạy giáo lý.
Ngày 07/10/2020, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB ký Sắc nâng Đông Châu lên hàng giáo xứ.

 
Ơn gọi trong Giáo họ
Giáo họ có những người con quảng đại hiến dâng mình trong Vườn Nho của Chúa, phục vụ Giáo Hội và tha nhân là cha Nguyễn Văn Thược (Ban Mê Thuột) cùng hai thầy Chủng sinh và bốn nữ tu.
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Là một giáo họ có số giáo dân đông nhất Giáo xứ, Giáo họ Đông Châu đã thành lập được nhiều đoàn hội: Huynh đoàn Đaminh, Giới trẻ, Ca đoàn, hội Con Đức Mẹ, hội Gia trưởng, ban Kèn nam – nữ, hội Trống – Trắc, hội cầu nguyện …Đời sống đức tin của bà con giáo dân sốt sắng và hiệp nhất, đặc biệt trong các sinh hoạt chung của Giáo họ và Giáo xứ.
Trải qua dòng thời gian với bao thăng trầm, Giáo họ Đông Châu vẫn ngày một phát triển và thăng tiến trong đời sống đức tin của mình. Giáo họ đang vươn mình hướng tới tương lai, hòa mình vào dòng chảy chung của Giáo phận trong năm hồng phúc 80 năm thành lập.

Huyền Trang/Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang