Một Nhà thờ Chính tòa được sử dụng mừng sinh nhật Đảng cộng sản
Buổi lễ được cử hành ngày 29 tháng Sáu vừa qua, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trước sự hiện diện của Giám mục Lôi Thế Anh (Lei Shiyin), Giám mục giáo...
Sức khỏe, an ninh… Chúng ta biết gì về việc hoãn chuyến tông du Phi châu của Đức Phanxicô?
Ngày thứ sáu 10 tháng 6, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo hoãn chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng 7 năm 2022 vì lý do sức khỏe.
Đức Phanxicô đã quyết định hoãn chuyến đi đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan vì bị đau đầu gối. Theo một số nguồn tin, những vấn đề liên quan đến an ninh của chuyến đi cũng có thể làm chuyến đi bị hoãn.
Chỉ ba tuần trước khi lên đường, Đức Phanxicô đã phải tuân theo lời khuyên của bác sĩ để không bị “ảnh hưởng đến kết quả trị liệu đầu gối đang được chữa trị”, bản tin của Văn phòng Báo chí giải thích. Trong những tuần gần đây, Đức Phanxicô buộc phải hủy một số chuyến đi và phải dùng xe lăn hoặc hoặc chống gậy. Đầu tháng 5, ngài trả lời trên báo Corriere della Sera, ngài bị đau dây chằng đầu gối và phải chích chất nhờn vào đầu gối để giảm đau.
Chuyến đi có thể thực hiện với xe lăn
Vì lý do sức khỏe, ngài đã hủy chuyến đi Liban dự trù giữa tháng 6 nhưng ngài vẫn duy trì chuyến đi Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan đầu tháng 7. Thậm chí chương trình chuyến đi đã được công bố ngày 28 tháng 5, cho thấy ngài sẵn sàng đi hai nước Phi châu này. Tại Vatican, người ta giải thích giáo hoàng có thể thực hiện chuyến đi này trên xe lăn, một số người nhắc lại những chuyến đi cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II khi sức khỏe đã rất suy yếu, ngài cũng đã có thể ra nước ngoài.
Theo một nguồn tin Vatican, quyết định hoãn chuyến đi chỉ mới được đưa ra vài giờ gần đây. Không nghi ngờ gì, kết quả các bác sĩ mong đợi trong việc chữa trị đã không như mong muốn và chuyến đi mệt mỏi này sẽ làm cho việc hồi phục thành khó khăn.
Có một điều chắc chắn, nhưng không một nguồn tin chính thức nào đưa ra, rằng có tin đồn ngài bị ung thư – kể từ sau cuộc phẫu thuật đại tràng nặng tháng tháng 7 năm 2021, một số người đưa ra giả thuyết này nhưng không thể khẳng định chắc chắn.
Nguy cơ của một cuộc tấn công nhắm vào giáo hoàng ở Goma
Theo các nguồn tin của hãng tin I.Media, yếu tố an ninh cũng là một yếu tố quyết định để giáo hoàng có quyết định ngoại lệ này. Đức Phanxicô chuẩn bị đặt chân đến hai quốc gia bị tác động nặng vì tình trạng bất ổn. Ngày thứ hai 4 tháng 7, ngài dự định sẽ đến Goma, thành phố phía đông nước Congo, nơi tình hình an ninh trong những tuần gần đây đã rất nguy hiểm.
Trong khu vực này, các lực lượng chính phủ phải đương đầu với quân nổi loạn M23, những kẻ đang cố gắng áp đặt các biện pháp tàn sát và thanh trừng trong bối cảnh đấu tranh sắc tộc. Các cuộc tấn công bạo lực đã diễn ra trong những ngày gần đây ở khu vực Bắc Kivu này.
Các mối đe dọa của các cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào Đức Phanxicô và đe dọa khủng bố trong các cuộc tụ họp chung quanh ngài trong thánh lễ – chắc chắn đã được cân nhắc.
Theo một nhà ngoại giao quen thuộc với vấn đề này, ba yếu tố đã được Tòa Thánh cân nhắc khi hoãn chuyến tông du này: “Ngoài vấn đề sức khỏe của ngài, tình hình an ninh ở miền đông Congo rất nguy hiểm, có một đe dọa tấn công trực tiếp vào Đức Phanxicô và các buổi tụ họp chung quanh ngài như trong thánh lễ – chắc chắn đã được cân nhắc.” Nguồn tin cho rằng chuyến đi đến Goma có thể gây tác hại nghiêm trọng nhiều phía nên phải quyết định hoãn cả chuyến tông du.
Tại Vatican, vấn đề an ninh tông du chưa bao giờ được đặt ra để giải thích cho việc hoãn lại. Chúng ta còn nhớ năm 2015, Đức Phanxicô đã đến Cộng hòa Trung Phi bất chấp những lời cảnh báo của các nước như nước Pháp.
Còn về chuyến đi Canada của Đức Phanxicô dự trù từ ngày 24 đến 30 tháng Bảy, có diễn ra hay không, giả thuyết về việc hoãn chuyến đi này vì lý do an ninh cũng có thể được tính đến. Đây không phải là lần đầu tiên: Đức Gioan-Phaolô II đã phải hủy chuyến đi Sarajevo vào phút cuối năm 1994 cũng vì lý do an ninh. Sáu năm sau, Đức Gioan-Phaolô II cũng phải bỏ chuyến đi Iraq, khi đó dưới thời Saddam Hussein.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: Phanxicô
Một Nhà thờ Chính tòa được sử dụng mừng sinh nhật Đảng cộng sản
03:12 05/07/2022 Giáo Hội, Giáo Xứ - Giáo Phận
Buổi lễ được cử hành ngày 29 tháng Sáu vừa qua, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trước sự hiện diện của Giám mục Lôi Thế Anh (Lei Shiyin), Giám mục giáo...
Tìm hiểu về 7 vị thánh liều mất mạng chứ không đành phá thai
01:25 05/07/2022 Giáo Hội
Mong ước an toàn cho con trong thời kỳ thai nghén, những người mẹ thánh thiện can cường sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình. Kể từ khi Tòa án tối cao Hoa...
Bất ngờ với sự lạ ở Chí Hòa, Sài Gòn – Phép lạ ảnh Đức Mẹ với người ngoại đạo
11:12 04/07/2022 Địa Điểm, Phép lạ, Sống Đạo
Vợ chồng ông Võ Hoàng hoàn toàn thất vọng khi đưa đứa con gái cưng 15 tuổi đến bác sỹ khám bệnh, được bác sỹ cho biết cô mắc bệnh ung thư thận! Bỏ...
Giám đốc điều hành (CEO) Tesla, ông Elon Musk trở lại Twitter với bức ảnh chụp với Đức Phanxicô
10:33 04/07/2022 Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội, Sống Đạo, Thế giới
Ông chủ Tesla đã không đăng bất cứ điều gì trong khoảng mười ngày, một chuyện hiếm khi xảy ra. Bức ảnh này được đăng giữa các tweet khác, không liên quan đến nhau....
10:10 04/07/2022 Địa Điểm, Xã hội
Theo báo An Toàn Giao Thông đưa tin: Xác nhận với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cuba – Đồng Hới xác nhận: Có 3 nạn nhân...
Kitô hữu Ấn Độ lên án bài báo bôi nhọ vị thánh giáo dân đầu tiên của Giáo hội Ấn Độ
12:58 04/07/2022 Giáo Hội
Các tín hữu Công giáo Ấn Độ đã chỉ trích một ấn phẩm ủng hộ Ấn Độ giáo khi đăng bài báo gọi thánh Devasahayam Pillai, giáo dân Ấn Độ đầu tiên được tuyên...
700 Linh Mục xuống đường biểu tình trong ôn hòa phản đối chính quyền
02:34 03/07/2022 Giáo Hội
Hôm 30/6/2022, 700 linh mục Nigeria đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hoà khi tham dự lễ an táng cha Vitus Borogo, người bị giết vào cuối tuần trước ở bang Kaduna,...
Xúc động: Câu chuyện của Linh mục vừa khiếm thính vừa khiếm thị từ lúc 3 tuổi
11:23 01/07/2022 Giáo Hội, Sống Đạo
Một người vừa bị điếc vừa bị khiếm thị có thể trở thành phó tế trong Giáo hội Công giáo được không? Có lẽ nhiều người trả lời rằng điều này là không thể,...
Đức Thánh Cha kể về phép lạ Đức Mẹ ban cho 1 bé gái 9 tuổi sắp qua đười được khỏi bệnh
10:53 01/07/2022 Đức Giáo Hoàng, Phép lạ, Sống Đạo
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phê-rô vào trưa Chúa Nhật 14/10/2021, khi suy tư về đoạn Tin Mừng thánh Marco thuật lại câu chuyện anh mù từ lúc mới...
Đến với Chúa qua mạng internet của Nữ tu 27 tuổi Dòng Nữ tử Thánh Phaolô
10:00 30/06/2022 Giáo Hội, Sống Đạo
Các nữ tu cũng tích cực hoạt động trên các mạng xã hội nơi họ mang Chúa đến. Sơ Orianne Pietra René, người có hàng ngàn người theo dõi trên trang Instagram ở các...
Lịch sử và nguồn gốc của Hồ Thánh Anna ở Canada
11:59 30/06/2022 Địa Điểm, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Lac Ste. Anne là địa điểm truyền giáo Công giáo lâu dài đầu tiên ở Alberta. Nó được thành lập bởi một linh mục giáo phận Fr. Jean-Baptiste Thibault vào năm 1842. Ông đã ban phước...
Xót xa: Thêm 2 Linh mục trẻ bị giết chết thương tâm vào cuối tuần qua – Xin cầu nguyện !
12:39 30/06/2022 Cáo phó, Giáo Hội
Các Giáo phận Công giáo Auchi và Kaduna thương tiếc cái chết của cha Christopher Odia và cha Vitus Borogo, bị giết ở các bang Edo và Kaduna của Nigeria vào cuối tuần qua....
Hi hữu: Linh mục cử hành thánh lễ mừng thọ 100 tuổi với 4 con trai ruột của mình đều là Linh mục
11:01 29/06/2022 Giáo Hội
CONGGIAO.VN — Không có gì ngạc nhiên khi câu chuyện của ngài được lan truyền rộng rãi, được đưa tin trên Vatican News, Vatican Insider và các hãng tin tức khác trên khắp thế...
Bất ngờ: 1 Dòng tu thành lập năm 1986 sẽ bị giải thể kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023
11:48 28/06/2022 Dòng tu, Giáo Hội
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 cộng đồng Lời Sự Sống sẽ bị giải thể, cộng đồng được thành lập năm 1986, Trong buổi họp ngày 25 tháng 6, các thành viên...
Tuyên bố của Vatican về quyết định đảo ngược phán quyết Roe v. Wade
10:58 27/06/2022 Giáo Hội, Sống Đạo, Thế giới
Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống cũng hiệp với tuyên bố của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng quyết định của Toà án Tối cao về phá phai thách...