Tắt Quảng Cáo [X]

Nên làm gì với một cuốn Kinh thánh đã cũ và hư hỏng ?

10:02 29/04/2022

Trong chuyên mục hỏi đáp trên trang mạng O São Paolo của Tổng giáo phận São Paulo, trong tuần này cha Cido Pereira đã trả lời cho một độc giả câu hỏi như sau:

Tôi có một cuốn Kinh thánh đã cũ, tôi có thể làm gì với nó?

Cha Cido Pereira trả lời câu hỏi của Rosa, ở phố Guaianases.

Rosa thân mến, số phận của những cuốn “Kinh thánh cũ” – tất nhiên là tôi đang nói về sách in – thay đổi tùy theo lịch sử của nó trong cuộc sống chúng ta.

Chẳng hạn, trong trường hợp cuốn Kinh thánh mà bạn đọc, được viết nguệch ngoạc, hoặc gạch chân trong bản văn để lôi kéo sự chú ý của bạn. Hãy giữ nó bên mình cẩn thận và mua một cuốn mới để bạn có thể tiếp tục đọc và nghiên cứu.

Một ví dụ khác. Khi cuốn Kinh thánh cũ, thậm chí còn thiếu trang, nhưng nó nhắc cho bạn nhớ đến cha mẹ của mình, là những người đã để lại cuốn Kinh thánh đó cho bạn. Hãy giữ nó cẩn thận, vì đó là dấu hiệu cho thấy cha mẹ của bạn luôn quan tâm đến bạn.

Một trường hợp khác. Nếu cuốn Kinh thánh của bạn bị mất trang, bị nhàu nát, nguy cơ biến thành đống giấy vụn. Hãy đốt nó đi. Mua một cuốn khác và tham khảo học hỏi thường xuyên, cố gắng lắng nghe những gì Chúa nói với bạn qua Kinh thánh và hãy cầu nguyện với nó nữa.

Cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng: tuyệt vời biết bao khi Kinh thánh bị hao mòn vì sử dụng quá nhiều !

Rosa thân mến! Nếu không có Lời Chúa, chúng ta như một thiếu niên gặp sự cố về điện trên đoạn đường không có ánh trăng. Nếu chúng ta lái xe xuyên đêm, có thể làm cho mình ê mông. Nếu chúng ta dừng lại, chuyến đi sẽ dừng lại. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng : Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
____________________

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: https://pt.aleteia.org


 

Bạn có thể quan tâm

Đôi nét về ba loại Dầu Thánh

Các Bí tích và Á bí tích của Kitô giáo mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc và thấm đẫm sự phong phú về lịch sử và Kinh Thánh. Trong cử hành Kitô giáo, có nhiều chất hàng ngày được sử dụng đóng...

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

lên đầu trang