Tắt Quảng Cáo [X]

ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn xúc động kể về dấu ấn đặc biệt của Cha Trương Bửu Diệp

10:00 23/10/2022

Trong dịp kỷ niệm 19 năm nhận tước vị Hồng Y, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã có những chia sẻ về hành trình đời sống tu trì của ngài. Trên hành trình dâng hiến của vị Hồng Y 88 tuổi có dấu ấn đặc biệt của Cha Trương Bửu Diệp.

Đức Hồng Y Gioan Baotixita xúc động kể về kỷ niệm lần đầu tiên được gặp gỡ Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp. Lúc đó ngài mới có 5 tuổi và “không biết làm linh mục là làm cái gì, chỉ nghe biết vậy thôi”. Trong lần đó gia đình ĐHY được vinh dự đón ba Cha về ăn cơm trưa. Mặc dù không có liên hệ gì với gia đình, nhưng trong bữa ăn cơm chung, chính Cha Trương Bửu Diệp chủ động lên tiếng kêu nói với gia đình gửi ngài đi học nội trú cho quen rồi sau đó sẽ học tiểu chủng viện và tiếp tục đời sống tu trì. Trước lời đề nghị đó, ông bà cố là người đã gửi gắm ngài qua lời cầu nguyện và giúp đỡ của các Cha.

Vị Nguyên Tổng giám mục Sài Gòn xác tín rằng “Cha Trương Bửu Diệp đã cầu nguyện cho tôi và lời chuyển cầu của ngài có hiệu quả khi Chúa nhận lời và mời gọi ngài đi tu làm linh mục, cũng như trong sứ vụ Hồng Y. Những gì ngài có được như ngày hôm nay là hồng ân của Chúa ban cho qua nhờ lời chuyển cầu của Cha Trương Bửu Diệp. Trong tâm tình tri ân, ĐHY chia sẻ thêm rằng mỗi lần có dịp về vùng Tắc Sậy, Cà Mau, ngài đều hướng về Cha Trương Bửu Diệp và cầu nguyện với ngài.

Cuối cùng, Đức Hồng Y Gioan Baotixita thiết tha xin với Cha Trương Bửu Diệp tiếp tục cầu nguyện cho ngài được làm theo Thánh ý Chúa mãi bây giờ và cho đến khi về với Chúa.

Tưởng cũng nhắc lại, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Hòa Thành, Cà Mau, thuộc Giáo phận Cần Thơ. Ngài từng đảm trách vai trò Tổng giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Truyền giáo Tòa Thánh. Tháng 10/2003, Giáo hoàng Gioan Phaolô II trao mũ Hồng y và tước hiệu Hồng y Linh mục Nhà thờ San Giustino cho Tổng giám mục Phạm Minh Mẫn, sau khi được đưa vào danh sách các tân Hồng y vào ngày 28/09 trước đó.


Nguồn: GP Bùi Chu

Bạn có thể quan tâm

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

lên đầu trang