1 phật tử việt nam chống đối Thiên Chúa, cái kết nhãn tiền xảy ra
Xin gửi đến Cộng đoàn câu chuyện thật lạ lùng nhưng hoàn toàn có thật của tác giả Lê Ngọc Bích nữ tu mai thành, chuyện về một phật tử rất ghét và luôn...
* Vài nét về lịch sử Giáo xứ Đại Ơn: Đại An Tràng trước đây, nay là làng Đại Ơn. Năm Bính Thân (1896), sách ghi lại lời Đức Cha già Đông: “Tên làng là Đại An Tràng, thời gian qua không an cư, không lạc nghiệp. Bây giờ an cư rồi, lại được ơn biết Đạo Thánh Chúa. Vậy Cha đổi “An” thành “Ơn”. Từ đây, Đại An Tràng được đổi thành Đại Ơn.
Đại An Tràng trước đây, nay là làng Đại Ơn. Đại An Tràng xưa thuộc vùng đồng chiêm trũng, quanh năm lụt lội, mất mùa, thuế không đủ nộp, nên quan huyện tỉnh dự định xóa sổ địa danh và sáp nhập vào các làng chung quanh.
Để cứu Đại An Tràng khỏi cảnh nguy khốn, dân để cử 10 bô lão đến kêu cầu Cha già Phê-rô Nguyễn Văn Điểm thương giúp. Tháng 03 năm 1890, Cha già nhận lời. Ngài lên tỉnh huyện xin nộp thuế thay dân. Xin giữ nguyên tên và tăng ruộng đất cho làng. Yêu cầu được quan trên chấp nhận.
Đại An Tràng kính phục công đức của Cha già Phê-rô, mười gia đình đầu tiên xin từ lương nhập giáo. Dần dần, cả làng theo đạo. Năm Canh Dần 1890, Cha dựng tạm khu nhà bảy gian để giáo dân có chỗ đọc kinh cầu nguyện.
Năm Quý Tỵ – 1893, Đại An Trang nhập giáo hầu hết; đình chùa bỏ không. Cha bàn với dân cho tháo dỡ chùa Xóm Thổ mang về dựng trên đất nhà xứ, làm nhà phòng cho các Cha, các thầy. Đây chính là Ngôi Nhà Tổ còn tồn tại cho đến ngày nay.
Với thời gian 118 năm, ngôi nhà tổ hư hỏng nhiều, nhưng dân làng luôn trân trọng như một kỷ vật vô giá, một gia sản linh thiêng, mang dấu ấn giai đoạn lịch sử đại phúc trên dân làng. “Uống nước nhớ nguồn”, mãi mãi tri ân các tiền nhân. Đầu năm 2010, dân làng đồng tâm nhất trí cùng Cha xứ Anphongsô Nguyễn Ngọc Châu đại tu ngôi nhà tổ. Thời gian phải một năm mới hoàn thành. Dân làng khánh thành nhằm ngày lễ giỗ lần thứ 89 cha già Điểm (ngày 08 tháng 2 năm Tân Mão).
Năm Bính Thân (1896), sách ghi lại lời Đức Cha già Đông: “Tên làng là Đại An Tràng, thời gian qua không an cư, không lạc nghiệp. Bây giờ an cư rồi, lại được ơn biết Đạo Thánh Chúa. Vậy Cha đổi “An” thành “Ơn”. Từ đây, Đại An Tràng được đổi thành Đại Ơn.
Năm Ất Tỵ (1905), Cha Phú về phụ trách phiên Đại Ơn do Cha già Phê-rô chính xứ. Ngài cho dựng nhà tám mái, có hai con sấu đá (hiện nay vẫn còn tại mặt tiền nhà tổ).
Đầu năm Canh Tuất (1910): Cha Cận về thay.
Năm Tân Hợi (1911): Cha Chu
Năm Giáp Thân (1914): Cha An-tôn Lại Ngọc Quán, chính xứ Đại Ơn đầu tiên và khởi công xây nhà thờ Đại Ơn vào năm 1918. Đến năm 1934, hai tháp nhà thờ hoàn thành và đươc Đức Cha già Đông về làm phép.
Giáo xứ Đại Ơn hiện nay thuộc giáo hạt Thanh Oai, bao gồm Xóm Cả, Xóm Cầu, Cao Sơn và Đồng Nanh với con số là 2473 nhân danh.
*Các linh mục coi sóc giáo xứ Đại Ơn từ năm 1935 đến nay:
Năm 1935 – 1954 : cha Phê-rô Nguyễn Đức Tín (chính xứ)..
Năm 1954 (Hội Nghi Gèneve): cha Phêrô Thế (Levrey) thừa sai về làm mục vụ.
Năm 1957 : cha chính G.de la Salle Nguyễn Văn Vinh, cha Giuse Trần Văn Mai, cha Giuse Nguyễn Văn Quế.
Năm 1958 : cha Giuse Nguyễn Ngọc Oánh, cha Phêrô Nguyễn Minh Thông
Năm 1962 : cha Giuse Trần Đức Minh, cha Phêrô Nguyễn Xuân Lâm.
Năm 1977-1982 : cha Giuse Nguyễn Ngọc Tam (quản xứ)
Năm 1982- 1987 : cha Vincente Nguyễn Đăng Xuyên (quản xứ)
Năm 1987 – 1994 : cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng (chính xứ)
Năm 1994 – 1998 : cha Vincente Nguyễn Đăng Xuyên (quản xứ)
Năm 1994 -1995 : cha Phêrô Nguyễn Văn Nghị, làm mục vụ giúp cha Vincente Nguyễn Đăng Xuyên (quản xứ)
Năm 1995 -1998 : cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý, làm mục vụ giúp cha Vincente Nguyễn Đăng Xuyên (quản xứ)
Năm 1998 – 2007 : cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý (chính xứ)
Năm 2007 đến nay : cha Anphongsô Nguyễn Ngọc Châu (chính xứ)
Năm 2010 đến nay: cha Antôn Nguyễn Văn Độ (phó xứ).
*Các linh mục, phó tế và tu sỹ bản hương
– Các linh mục và phó tế:
1. Cha Phanxicô Xaviê Bùi Ngọc Sơn (thôn Chúc Sơn – xã Ngọc Sơn)
sinh năm 1879, chịu chức năm 1918, chính xứ Ngọc Lũ (Bình lục Hà Nam)- qua đời 28 tháng 8 năm 1960
2. Cha Phanxicô Xaviê Đặng Đình Canh (họ xóm Cả)
sinh năm 1940 – chịu chức năm 1970 – Tổng đại diện giáo phận Đà Nẵng
3. Cha Giuse Đào Bá Thuyết (họ xóm Cả)
sinh năm 1968 – chịu chức linh mục năm 2005
chính xứ Đồng Gianh – Hòa Bình
4. Cha Antôn Trịnh Duy Công (họ Chúc Lý)
sinh năm 1970 – chịu chức linh mục năm 2007 – giúp Giáo phận Lạng Sơn
5. Thầy phó tế Giuse Trịnh Duy Nam (họ Chúc Lý)
sinh năm 1974 – phó tế 2010 – Dòng Tên Việt Nam
giúp họ Ngọc Mạch, xứ Cổ Nhuế – Hà Nội
– Các nữ tu
1. Sơ Maria Đặng Thị Tùng (họ Ngọc Giả)
sinh năm 1935- khấn dòng 1959 – dòng Saint Paul Đà Nẵng
2. Sơ Maria Trịnh Thị Thi (họ Chúc Lý)
sinh năm 1937- khấn dòng 1961 – (qua đời 2005)- dòng saint Paul Đà Nẵng
3. Sơ Têrêsa Trịnh Thị Thoa (họ Chúc Lý)
sinh năm 1966 – khấn dòng 1990 – dòng Mến Thánh Giá Hà Nội
4. Sơ Maria Hoàng Thị Hân (họ Chúc Lý)
sinh năm 1974 – khấn dòng 2002 – dòng Saint Paul Hà Nội
Nguồn: TGP Hà Nội
1 phật tử việt nam chống đối Thiên Chúa, cái kết nhãn tiền xảy ra
01:12 10/05/2024 Phép lạ, Sống Đạo
Xin gửi đến Cộng đoàn câu chuyện thật lạ lùng nhưng hoàn toàn có thật của tác giả Lê Ngọc Bích nữ tu mai thành, chuyện về một phật tử rất ghét và luôn...
Một Linh mục có vũ trang đã bị bắt khi đang cố tiến vào Quảng trường Thánh Phêrô
11:36 09/05/2024 Địa Điểm, Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Sau khi bị bắt, vị linh mục này đã bị trình báo chính quyền về tội tàng trữ vũ khí trái phép.
Vatican sẽ công bố tài liệu mới về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ
11:29 09/05/2024 Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Vatican sẽ công bố tài liệu mới về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ vào tuần tới Đức Hồng Y Fernandez sẽ phát biểu tại cuộc họp báo được phát trực tiếp tại Vatican vào buổi trưa ngày công bố tài liệu.
Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu lên tiếng quan điểm theo Chúa bỏ ông bà
12:16 09/05/2024 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Kính thưa Cộng đoàn, ngày nay vẫn còn nhiều người cho rằng theo đạo Chúa là bỏ ông bà cha mẹ, đây là quan niệm rất sai lầm mà anh em tôn giáo bạn...
Phép màu xảy ra tại Điện Biên khi cả gia đình 5 người rơi xuống vực 70m nhưng không bị thương
07:59 07/05/2024 Phép lạ, Sống Đạo
Kính thưa Cộng đoàn trong cuộc sống của mỗi người Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần cảm nghiệm hoặc chứng kiến phép lạ xảy ra với chính mình hoặc cho người khác...
Bất ngờ chuyện lạ có thật xảy ra tại Tổng Giáo Phận Hà Nội
07:04 07/05/2024 Giáo Hội, Giáo Xứ - Giáo Phận, Phép lạ, Sống Đạo
Có bao giờ các bạn cảm thấy cuộc đời mình đầy những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi sợ, nỗi lo chẳng thể chia sẻ với ai không? Đứng trước nỗi đau, nỗi khổ dày...
Bạn đã biết sự việc Tượng Chúa Giêsu ra máu ở Nha Trang chưa?
12:22 07/05/2024 Địa Điểm, Phép lạ, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Ngày 08.12.2012 Một sự việc lạ đã xảy ra, khiến cho người dân từ khắp nơi xôn xao và tới để chứng kiến “Tượng Chúa Giêsu ra máu” ở một nhà giáo dân thuộc...
11:52 06/05/2024 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Mùa Giáng Sinh là mùa của hân hoan. Giáo Hội dùng Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng hôm qua để nhắc ta đừng quên điều ấy. Nhưng khi cử hành việc Chúa sinh ra,...
Ơn gọi Linh mục của Edoardo – “người mẫu đẹp nhất nước Ý”
08:26 06/05/2024 Giáo Hội, Ơn gọi, Sống Đạo
Sau khi thông báo quyết định vào chủng viện để trở thành linh mục, chủng sinh Edoardo Santin làm chứng: “Tôi được bình chọn là người đẹp trai nhất nước Ý, đúng. Một cuộc...
Linh mục có nên tìm kiếm các “ông bà cố” ở nước ngoài không?
08:22 06/05/2024 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Hỏi: cha nghĩ gì về việc một số linh mục, chủng sinh trong nước thi nhau đi tìm các “ông bà cố” ở nước ngoài để xin bảo trợ, giúp đỡ về tài chính?...
Cảm động về 1 Giám Mục VN lên tiếng phản đối chính quyền – Xin cầu nguyện cho Dòng Chúa Cứu Thế HN
12:43 06/05/2024 Địa Điểm, Giáo Hội, Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng: Vị mục tử hiền lành nhưng quyết đoán Kính thưa cộng đoàn, Ngày 23/2/2009, từ Roma, hay tin Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm...
Tranh cãi gay gắt: 1 cán bộ VN nói rằng đạo Chúa vô nhân đạo?
11:28 04/05/2024 Sống Đạo
Xin gửi đến Cộng đoàn câu chuyện [CẤM LI DỊ LÀ VÔ NHÂN ĐẠO?] có thật được chia sẻ trong tập sách NHƯ TRÁI MẮM của Lm. Piô Ngô Phúc Hậu, câu chuyện như...
Tin buồn: Lm Giuse Maria Trần Thái Hiến – Đấng sáng lập Tu hội Sống Thánh Thể đã qua đời
11:04 04/05/2024 Cáo phó, Dòng tu, Giáo Xứ - Giáo Phận
Toà Giám mục Phú Cường, ngày 03 tháng 5 năm 2024 CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: CHA CỐ GIUSE...
Tiếng nói ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm trước câu hỏi của Sư thầy Thích Tâm Nguyên
04:39 03/05/2024 Sống Đạo, Tìm Hiểu, Video
Kính thưa Cộng đoàn, Đại đức Thích Tâm Nguyên là một vị sư khá nổi tiếng ở trên mạng xã hội được đông đảo người dân trong và ngoài nước biết tới, với những...
Tranh cãi gay gắt khi Sư thầy Thích Tâm Nguyên nói về đạo Công giáo thế này
10:16 03/05/2024 Sống Đạo, Tìm Hiểu, Video
Kính thưa Cộng đoàn, sư thầy Thích Tâm Nguyên giảng rằng: Niềm tin vào một Thiên Chúa sáng tạo là một điều thiếu khoa học, thiếu cơ sở, không thực tế, thậm chí người...