Hỏi đáp: Có được phép mang thai hộ người khác không?
Hỏi: xin cha giải thích thắc mắc dưới đây : Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho người khác không ? Trả lời: Để giải quyết vấn...
Thầy trẻ quá!
Đó là cảm nhận của tôi cũng như rất nhiều người khi đọc thấy bản tin về sự ra đi đột ngột của thầy Giu-se Hoàng Văn Đức, CSsR. Thầy mới 30 tuổi, và cũng mới khấn dòng chưa đầy một năm. Niềm vui của thầy tân khấn lần đầu về quê ăn Tết, được mặc chiếc áo dòng dự lễ cùng mọi người trong giáo xứ quê hương còn chưa hết dư âm, vậy mà thầy đã ra đi, bỏ lại tất cả ước mơ còn dang dở để trở về nhà Cha trên trời.
Dẫu biết ước mơ tận hiến cả cuộc đời người tu sĩ là được kết hợp mất thiết với Đức Ki-tô, được hợp đoàn cùng các thánh trong Dòng, nhưng trong phận người, tôi không thể ngưng cảm thấy xót xa, thương tiếc cho thầy, một người anh em trẻ tận hiến cuộc đời cho Chúa trong Dòng Chúa Cứu Thế nay hoàn thành hành trình ở độ tuổi 30, độ tuổi mà người ta coi là chín chắn, trưởng thành: Tam thập nhi lập!
Sự ra đi của thầy để lại nhiều niềm thương tiếc mà có lẽ đau xót nhất là ông bà cố. Mới tiễn thầy trở lại nhà Dòng sau kì nghỉ về quê ăn Tết, nay đón nhận tin chẳng lành, nước mắt nào có thể cầm giữ lại nổi.
Suy nghĩ về sự ra đi của thầy, dẫu buồn thương, tôi vẫn thấy có ba điểm rất ý nghĩa:
Một là thầy mới trở về từ kì nghỉ Tết và chắc chắn thầy đã nói lời tạm biệt với bố mẹ, gia đình, bạn bè thân yêu. Dù không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn thầy đã có những ngày ý nghĩa bên những người yêu thương trước chuyến đi xa.
Hai là thầy ra đi một cách an bình trong giấc ngủ mà nói theo ngôn ngữ bình dân thì đó là sự chết lành. Truyền thống Dòng Chúa Cứu Thế tập cho các tu sĩ của dòng mỗi đêm trước khi tắt đèn đi ngủ sẽ đọc những lời kinh thấm thía như thế này: “Lạy Chúa con, con biết thật con sẽ chết, có khi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn chỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con: Dọn mình vào giường nghỉ như là vào mồ chết vậy.” Cái chết vốn là điều mà mỗi người tu sỹ được nhắc nhở suy ngẫm mỗi ngày. Lời kinh ấy ứng nghiệm nơi chính cuộc đời của thầy.
Ba là thầy ra đi ở trong cộng đoàn nhà Dòng, nơi thầy gắn bó cuộc sống với anh em mình. Đọc tiểu sử của thầy, chúng ta thấy sau khi tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng Bách Khoa, thầy cất tấm bằng đại học mà bao năm mài bút nghiên mới có được, để theo đuổi một tấm bằng giá trị hơn “tấm bằng Nước Trời.” Thánh tổ lập Dòng có nói: Ai bền đỗ đến cùng trong Dòng sẽ được vào Nước Trời. Tôi tin thầy đã bền đỗ và giờ là lúc nhập đoàn cùng các Thánh trong Dòng trên thiên quốc.
Với ba điều trên, tôi cảm thấy được an ủi phần nào về sự ra đi của Thầy. Nguyện xin linh hồn Thầy Giu-se cầu nguyện cho những anh em còn lại nơi dương thế, biết dọn sẵn lòng mình chờ đón Chúa đến, và làm hết sức mình để loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Amen.
THẦY GIUSE HOÀNG VĂN ĐỨC, C.Ss.R
– Sinh ngày 24 tháng 05 năm 1992 tại Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Giáo Phận Bùi Chu, là người con thứ hai trong gia đình có bốn người con: 1 anh trai, 1 em trai (đã qua đời), và một em gái.
– Sau khi hoàn tất chương trình Đại Học, tốt nhiệp kỹ sư tại Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ngành kỹ thuật nhiệt, thầy Giuse được gia nhập Dự tu DCCT Huế vào ngày 13 tháng Tư năm 2018.
– Ngày 22 tháng Bảy năm 2018, thầy Giuse được gia nhập Dự tập DCCT ở Sài Gòn.
– Ngày 02 tháng 07 năm 2020, thầy Giuse được gọi vào Nhà Tập DCCT ở Huế.
– Ngày 30 tháng 06 năm 2021, thầy Giuse được tuyên khấn Lần đầu trong DCCT.
– Hiện tại, thầy Giuse đang là Sinh viên Học Viện Thánh Anphongsô thuộc DCCT.
Vào ngày 07 tháng 02 năm 2022, thầy Giuse đã được Chúa gọi về với Người khi vừa tròn 30 tuổi và hơn 7 tháng sống lời Khấn Dòng.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Giuse Hoàng Văn Đức sớm hưởng vinh quang Nước Trời.
Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!
Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Conggiao.vn/st
Hỏi đáp: Có được phép mang thai hộ người khác không?
10:50 19/05/2022 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Hỏi: xin cha giải thích thắc mắc dưới đây : Phụ nữ Công giáo có được phép mang thai hộ và sinh con cho người khác không ? Trả lời: Để giải quyết vấn...
Bộ Giáo lý Đức tin lên tiếng về việc đọc sai công thức khi Rửa tội: Không thành, phải Rửa tội lại
10:00 19/05/2022 Đức Giáo Hoàng, Giáo Hội, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Không thành sự khi cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức đã được sửa đổi cách tùy tiện và những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội như thế phải được...
Các Giám mục Colombia than phiền về việc tòa án chấp thuận vấn đề trợ tử
10:00 18/05/2022 Giáo Hội, Sống Đạo
Hội đồng Giám mục Colombia cho biết họ vô cùng đau buồn trước phán quyết hôm thứ Tư tuần trước của Tòa án Hiến pháp nhằm hợp pháp hóa vấn đề trợ tử, đồng...
Ukraine năn nỉ xin được giữ tượng Đức Mẹ Fatima sau khi được nhiều ơn
10:00 18/05/2022 Giáo Hội, Phép lạ, Sống Đạo, Thế giới
Ukraine phải trả lại tượng Đức Mẹ cho Fatima. Tuy nhiên, nhà thờ chính tòa ở Lviv sẽ có một bức tượng mới giống hệt, được ban phước tại đền thờ ở Fatima, Bồ...
Lý do thầy Martinô Trần Minh Điệp bị Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thuỷ sa thải ?
08:02 18/05/2022 Giáo Hội, Giáo Hội Việt Nam, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Mới đây, trên trang Hội dòng Xitô Thánh Giá có đăng thông báo về việc Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thuỷ Sa thải thầy Martinô Trần Minh Điệp(Martin Tran). Nội dung thông báo...
Mười lời của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nhắn gửi các ca đoàn
10:52 17/05/2022 Sống Đạo, Tìm Hiểu
MƯỜI LỜI CỦA ĐỨC TỔNG GIUSE NGUYỄN NĂNG NHẮN GỬI CÁC CA ĐOÀN (Trong Ngày Hội Thánh Nhạc 14/5/2022 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn) 1. MỤC VỤ THÁNH NHẠC...
Câu hỏi đa nghi của 1 bạn trẻ liên quan về việc đọc Lời Chúa trong Thánh lễ ?
10:46 17/05/2022 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Một bạn trẻ đã đến gặp tôi và hỏi: Thưa Cha, tại sao người Công giáo không đọc các chương và câu khi họ đọc Lời Chúa trong Thánh lễ? Sau đó cậu ta...
Bí mật về chiếc thang ông Giacop và ADN ở người
10:02 17/05/2022 Địa Điểm, Giáo Hội, Thế giới, Tìm Hiểu
Chúa Giêsu có một chiếc thang AND riêng, khác chúng ta chỉ 0,4 %, cũng như AND chúng ta khác mọi người trong 0,4 % đó, còn 99,6% AND của Chúa Giesu là giống chúng ta.
Cụ bà 62 tuổi côi cút bị tai biến được Rửa tội sau gần 2 năm tìm hiểu về Chúa
10:00 17/05/2022 Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo, Tìm Hiểu
Bù…i, Bù…i, Bù…i ! Đó là những tiếng mà bà Chu Thị Hồi, 62 tuổi đã phải rất cố gắng mới phát ra được và người buôn đồ cổ cũng phải thật sự lắng...
Chuyện hiếm thấy: Con cháu Thánh Charles de Foucauld dự lễ phong thánh tổ tiên
11:05 16/05/2022 Giáo Hội, Sống Đạo
Nếu gia đình thiêng liêng của Thánh Charles de Foucauld rất đông thì ngài cũng có “gia đình ruột thịt” là gia đình của ông bà Hugues và Raphaëlle de Foucauld. Quy tụ con...
Hành trình trở thành Giám mục của 1 thanh niên vô thần: Nhờ bài hát của người bà
04:16 16/05/2022 Giáo Hội, Sống Đạo, Thế giới
Năm 1993, anh Arjan Dodaj 16 tuổi từ Albania vượt biển đến Ý. Sau một thời gian sống và làm việc tại đây, Arjan đã khám phá ra đức tin mà từ bé người...
Giáo xứ Sơn La, GP Hưng Hóa lần đầu tiên được dâng Thánh lễ trên Núi Đức Mẹ
11:26 16/05/2022 Giáo Hội Việt Nam, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo
Thứ Sáu, ngày 13.5.2022, cùng với Giáo Hội toàn cầu, giáo xứ Sơn La mừng lễ Đức Mẹ Fatima để kỉ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, ngày 13.5.1917 với ba...
Chân phước Charles de Foucauld đã được tuyên thánh vào ngày 15/5/2022
11:14 16/05/2022 Giáo Hội, Sống Đạo
Ngày 9/11/2021 Bộ Phong Thánh đã thông báo rằng chân phước Charles de Foucauld, được xem là một trong những người tiên phong trong việc đối thoại liên tôn, và 6 chân phước khác...
Video: Không thể nhịn cười với lần đầu rước lễ của bé gái Brynley
11:00 16/05/2022 Giáo Hội, Giáo Xứ - Giáo Phận, Sống Đạo, Video
Em bé Brynley rất háo hức để được rước Chúa. Mẹ của em bé chia sẻ đoạn video làm ai xem cũng bật cười trước sự nhiệt tình của em. Cô bé Brynley...
15 Kinh nguyện được Chúa mặc khải cho Thánh nữ Brigitta
10:02 15/05/2022 Sống Đạo, Tìm Hiểu
Chúa Mặc Khải 15 Kinh Nguyện Cho Thánh Nữ Brigitta tại Nhà Thờ Thánh PhaoLô ở Rôma. Phát hành dưới phê chuẩn sắc chỉ ngày 18 tháng 11 năm 1966, ở Acta of Apostolicae...