Tắt Quảng Cáo [X]

Vị Tân Linh Mục 9x trẻ tuổi nhất Việt Nam

07:18 04/08/2021

Vào ngày 03/12/2020, nhằm Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, vị Tu sỹ Dòng tên đã lôi cuốn được khoảng 1 triệu người theo Đạo Công giáo, Đức tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã truyền chức Linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Tổng giáo phận Hà Nội tại Sở Kiện.

Vào ngày 03/12/2020, nhằm Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, vị Tu sỹ Dòng tên đã lôi cuốn được khoảng 1 triệu người theo Đạo Công giáo, Đức tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã truyền chức Linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Tổng giáo phận Hà Nội tại Sở Kiện.


Trong số 9 vị Tân chức được Thụ phong lần này, thì có cha Phêrô Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1990 thuộc Giáo họ Tân Độ- Giáo xứ Xuy Xá, được cho là vị Tân Linh mục trẻ nhất Việt Nam hiện nay. Ngài được giới trẻ gọi cách thân thương là vị Linh mục thế hệ 9X.
Ngày xưa, ai muốn được thụ phong Linh mục thì chỉ cần ngoài 20 tuổi, nhưng ngày nay, do phải được đào tạo cách tỉ mỉ kỹ lưỡng cẩn thận, nên phải ngoài 30 tuổi mới được thụ phong. Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Cao là một trong những vị rất hiếm hoi trong số này. Ngoài ra, Giáo hội cũng quy định, các vị Linh mục phải đủ 35 tuổi và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong sứ vụ Linh mục, thì mới được Toà thánh xem xét tuyển chọn làm Giám mục. Các cụ thường nói: Tam thập nhi lập.

Chúng ta cùng cầu cho các vị Linh mục nói chung và các vị Tân Linh mục nói riêng được luôn hạnh phúc và luôn nỗ lực noi gương Chúa Giêsu, vị Linh mục đời đời- vị Linh mục tối cao, vị Linh mục duy nhất- vị Mục tử nhân lành.
Làm Linh mục là để cứu nhân độ thế thoát khỏi xiềng xích Satan, thế gian và xác thịt.
Ước chi các vị Tân chức luôn nhớ và làm theo điều ước của Thánh Phaolô: “Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch. (1 Tm 4,12).

Xin cầu chúc các vị Tân chức noi gương Thánh Phanxicô Xaviê mà hăng say rao giảng Tin mừng.
Xin cầu chúc các vị Tân chức luôn tâm niệm rằng, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao và ai được Chúa giao cho nhiều, thì sẽ phải có trách nhiệm trả lại Chúa nhiều.
Xin cầu chúc các vị Tân chức noi gương Thánh Phanxicô Xaviê luôn nhớ câu Kinh Thánh “được lời lãi cả thế gian mà mất Linh hồn thì được lợi ích gì”.
Xin cầu chúc các vị Tân chức ngày càng gần dân, nhân lành, nhiệt thành và thánh thiện.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang