Tắt Quảng Cáo [X]

Tin vui: Giáo hội Campuchia có thêm nhà thờ mới

10:02 24/02/2022

Chúa nhật 20/02, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông toà ở Phnom Penh của Campuchia, đã chủ sự lễ khánh thành và làm phép nhà thờ mới dâng kính Thánh Giuse.

Nhà thờ được xây dựng bên cạnh tháp chuông kính Đức Trinh Nữ Maria của giáo xứ Pourti Ban, thuộc tỉnh Kandal, cách thủ đô Phnom Penh 60 km về phía nam. Giáo dân ở đây phần lớn là người Campuchia chạy sang Việt Nam trong cuộc chiến năm 1970 và trở về quê hương trong vòng 20 năm sau đó. Cách đây hai năm, các tín hữu nhận thấy cần phải xây dựng nhà thờ và mặc dù trong thời đại dịch giáo xứ bắt đầu gây quỹ.

Dev Tieng, một thành viên của Hội đồng giáo xứ cho biết, dự án đã được phê duyệt vào tháng 7/2020, và chỉ chưa đầy hai năm, công trình đã hoàn thành và giờ đây nhà thờ đã có thể mở cửa để thờ phượng. Số tiền 50 ngàn đô la Mỹ để xây dựng công trình là kết quả đóng góp của người Công giáo địa phương, bạn hữu và các nhà hảo tâm trên khắp thế giới.

Cha Phêrô Lê Văn Tình, linh mục coi sóc giáo xứ Thánh Giuse nói: “Khi nhà thờ bắt đầu được xây dựng, chúng tôi không biết khi nào thì sẽ xong. Nhưng tạ ơn Chúa bây giờ đã hoàn tất”.

Tại lễ khánh thành, cám ơn sự đóng góp của cộng đoàn, Đức cha Schmitthaeusler nhấn mạnh: “Nhà thờ mới là một phúc lành cho mọi người và cộng đoàn. Đó là một dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đang hoạt động giữa Dân Người”. Và Đức cha khuyến khích người Công giáo lớn lên trong đức tin, hy vọng và tình thương.

Giáo xứ Pourti Ban được thành lập từ trước năm 1970. Do chiến tranh, số tín hữu rất ít, và đã có một sự hồi sinh từ năm 1990. Hiện nay, giáo xứ Pourti Ban có 64 gia đình Công giáo với 200 tín hữu.


Conggiao.vn/ VaticantNews

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang