Tắt Quảng Cáo [X]

Thống kê về Giáo Hội Công Giáo trong năm 2023

04:55 06/01/2024
hoc du
Vatican đã công bố báo cáo mới về thống kê Công giáo toàn cầu trong năm 2023 vừa qua.

Dưới đây là gồm 13 điểm nổi bật:

1. Dân số Công giáo trên toàn thế giới tăng từ 1,358 tỷ lên 1,375 tỷ, tăng 16,2 triệu từ năm 2022.

2. Lục địa Châu Phi có mức tăng lớn nhất với 8,3 triệu người theo Đức Tin Công giáo kể từ năm 2022 cho đến năm 2023.

3. Tổng số Giám mục trên thế giới từ 5.363 vị giảm 23 vị xuống còn 5.340 vị.

4. Trên toàn thế giới số linh mục giảm 2.347 vị. Châu Âu có mức giảm lớn nhất, trong khi Châu Phi và Châu Á tăng.

5. Châu Phi có thêm 1.518 linh mục.

6. Ba quốc gia có số lượng giáo dân tham dự Thánh lễ đông

đảo nhất đó là Nigeria, Kenya và Lebanon.

7. Nigeria đứng đầu danh sách. Tỷ lệ người Công giáo Nigeria tham dự Thánh lễ hàng tuần là 94%.

8. Số lượng phó tế vĩnh viễn trên toàn cầu tăng nhẹ, nhưng các tu sĩ nam nữ có sự suy giảm đáng lo ngại, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Mỹ Latinh.

9. Châu Phi có thêm 205 nam tu sĩ và 2.275 nữ tu.

10. Châu Phi dồi dào về ơn gọi linh mục. Đây là lục địa duy nhất trên thế giới ghi nhận sự gia tăng số lượng các Đại chủng sinh lớn và Tiểu chủng sinh.

11. Châu Phi thật phong phú ơn gọi vì có thêm 205 đại chủng sinh và 2.053 tiểu chủng sinh.

12. Về Giáo dục, Giáo hội Công giáo có 74.000 trường mẫu giáo, 10.567 nhà trẻ, 101.000 trường tiểu học và 50.000 trường trung học phục vụ nhu cầu của hơn 65 triệu trẻ em trên thế giới.

13. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Giáo hội Công giáo điều hành 5.405 bệnh viện, 14.205 trạm xá, 567 bệnh viện phong cùi, 15.276 viện dưỡng lão, 9.703 trại trẻ mồ côi, 10.604 trung tâm tư vấn hôn nhân, 3.287 trung tâm phục hồi xã hội và 35.529 là các tổ chức khác.

Và còn nhiều đóng góp trong nhiều lĩnh vực khác nhau khắp nơi trên thế giới.

Nguồn: WE ARE CATHOLIC


 

 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang