Tắt Quảng Cáo [X]

Sau 14 năm trống tòa, giáo phận Vũ Hán sắp có Giám mục mới

04:18 15/09/2021

(07.9.2021) – Sau 14 năm trống tòa, giáo phận Vũ Hán bên Trung Quốc có Giám mục mới, đó là cha Giuse Thôi Khánh Kỳ (Cui Qingqi), sẽ được Truyền chức Giám mục lúc 8 giờ sáng, ngày 08/9 tới đây, lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, tại nhà thờ Chính tòa thánh Giuse ở địa phương.

(07.9.2021) – Sau 14 năm trống tòa, giáo phận Vũ Hán bên Trung Quốc có Giám mục mới, đó là cha Giuse Thôi Khánh Kỳ (Cui Qingqi), sẽ được Truyền chức Giám mục lúc 8 giờ sáng, ngày 08/9 tới đây, lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, tại nhà thờ Chính tòa thánh Giuse ở địa phương.

Sau 14 năm trống tòa, giáo phận Vũ Hán sắp có Giám mục mới
Sau 14 năm trống tòa, giáo phận Vũ Hán sắp có Giám mục mới

Hãng tin Asia News truyền đi hôm 06/9/2021 cho biết: Đức cha Giuse Thôi Khánh Kỳ năm nay 57 tuổi (1964), sinh tại Trường Trị (Changzhi) tỉnh Sơn Tây và thụ phong linh mục năm 1991. Ngoài nhiệm vụ giám quản, cha Thôi còn đảm nhận vai trò thư ký và Tổng Đại diện của giáo phận Vũ Hán.
Ngày 27/9 năm ngoái (2020), cha được các tổ chức Giáo hội trung thành với đảng cộng sản Trung Quốc, bầu làm ứng viên Giám mục và tên của cha được gửi về Tòa Thánh như một ứng viên duy nhất.
Đây sẽ là giám mục thứ tư được Tòa Thánh bổ nhiệm cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, theo hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề này. Vị đầu tiên là Giám mục giáo phận Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, thứ hai là Giám mục giáo phận Hồng Động – Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, và thứ ba là Đức cha Lý Huy (Li Hui), Giám mục Phó giáo phận Bình Lương (Pingliang) tỉnh Cam Túc (Gansu), hôm 28/7 vừa qua.
Hãng Asia News cũng nói rằng việc truyền chức Giám mục cho Đức cha Thôi Khánh Kỳ đặt vấn đề quyền tài phán của ngài như Giám mục. Theo Nhà nước Trung Quốc, giáo phận Vũ Hán gồm ba Tòa Giám mục trong Giáo hội Công giáo là Hán Khẩu, Vũ Hán và Vũ Xương (Wuchang). Người ta không rõ đâu là quyền tài phán mà Tòa Thánh phê chuẩn cho Đức Tân Giám mục, vì vấn đề biên giới các giáo phận chưa được chính thức giải quyết.
Vũ Hán là thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Hubei) và là trung tâm từ đó phát sinh đại dịch Covid-19. Trong lịch sử, tại Vũ Hán ngày 13/4/1958 đã diễn ra cuộc truyền chức Giám mục đầu tiên không có phép của Tòa Thánh cho hai vị, là Bernardino Đổng Nghiễm Thanh (Dong Guangqing), Giám mục Hán Khẩu (Hankou) và Marco Viên Văn Hoa (Yuan Wenhua), Giám mục Vũ Xương.
Từ lâu, Nhà nước Trung Quốc muốn có một Giám mục tại Vũ Hãn, được coi là một bằng chứng và biểu tượng sự tự trị của Giáo hội Công giáo do đảng cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Năm 2007, Nhà nước chọn linh mục Giuse Trầm Quốc An (Shen Guo’an) làm Giám mục, và ấn định ngày truyền chức là 09/6/2011. Nhưng vài ngày trước đó, cuộc truyền chức này bị hủy bỏ mà không có lý do nào được đưa ra để giải thích. Năm 2012, cha Trầm Quốc An ngưng làm giám quản Vũ Hán và nhà nước đặt cha Thôi Khánh Kỳ làm giám quản thay thế. (Asia News 6-9-2021)

Bạn có thể quan tâm

Tỉnh thức về tà giáo "Tia chớp Phương Đông"

Cảnh giác: tà giáo “Tia chớp Phương Đông” Giáo phái cực đoan Trung Quốc

Quý con dân Chúa cần phải cẩn thận với tà giáo tia chớp phương đông hay còn gọi hội thánh Đức Chúa Trời quyền năng. Ban đầu những người này sẽ gửi lời mời kết bạn với con cái Chúa. Trong tường Facebook của họ đăng nhiều lời Chúa bằng tiếng Việt để dụ dỗ con dân Chúa tại Việt Nam.

lên đầu trang