Tắt Quảng Cáo [X]

Ngôi Nhà Thờ Ở Việt Nam Được Tổng Thống Mỹ Đến Thăm Và Dự Thánh Lễ

03:22 14/10/2021
hoc du

Tổng thống Mỹ George Bush cùng phu nhân tới cầu nguyện tại nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội. Đây là hoạt động bên lề trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị lãnh đạo kinh tế APEC-14 của ông.

Tổng thống Mỹ George Bush cùng phu nhân tới cầu nguyện tại nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội. Đây là hoạt động bên lề trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị lãnh đạo kinh tế APEC-14 của ông.

Chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Bush đậu tại phía trước nhà thờ Cửa Bắc, trong khi ông cùng phu nhân đang tham dự lễ cầu nguyện sáng chủ nhật. Ảnh: AP.
Chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Bush đậu tại phía trước nhà thờ Cửa Bắc, trong khi ông cùng phu nhân đang tham dự lễ cầu nguyện sáng chủ nhật. Ảnh: AP.
Ông Bush sánh bước cùng phu nhân trong sân nhà thờ sau khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc. Ảnh: Reuters.
Ông Bush sánh bước cùng phu nhân trong sân nhà thờ sau khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ mỉm cười với đội hợp xướng và những người vừa cùng cầu nguyện với ông. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ mỉm cười với đội hợp xướng và những người vừa cùng cầu nguyện với ông. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ và phu nhân dừng lại phát biểu với các phóng viên đợi bên ngoài nhà thờ. Chuyến thăm của ông tới Hà Nội diễn ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách "các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo". Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ và phu nhân dừng lại phát biểu với các phóng viên đợi bên ngoài nhà thờ. Chuyến thăm của ông tới Hà Nội diễn ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo”. Ảnh: AP.
Ông Bush có cử chỉ thân thiện với một cậu bé và nói lời tạm biệt các giáo dân, trước khi rời khỏi nhà thờ Cửa Bắc kết thúc buổi lễ cầu nguyện. Sau khi bế mạc Hội nghị lãnh đạo kinh tế APEC-14 vào chiều nay, ông lên đường thăm Thành phố Hồ Chí Minh và rời Việt Nam vào ngày mai. Ảnh: AFP.
Ông Bush có cử chỉ thân thiện với một cậu bé và nói lời tạm biệt các giáo dân, trước khi rời khỏi nhà thờ Cửa Bắc kết thúc buổi lễ cầu nguyện. Sau khi bế mạc Hội nghị lãnh đạo kinh tế APEC-14 vào chiều nay, ông lên đường thăm Thành phố Hồ Chí Minh và rời Việt Nam vào ngày mai. Ảnh: AFP.
Các giáo dân Hà Nội bên ngoài nhà thờ Cửa Bắc sau khi dự lễ cầu nguyện cùng Tổng thống Mỹ George Bush và phu nhân. Ảnh: AP.
Các giáo dân Hà Nội bên ngoài nhà thờ Cửa Bắc sau khi dự lễ cầu nguyện cùng Tổng thống Mỹ George Bush và phu nhân. Ảnh: AP.

Tổng thống George W. Bush sáng nay tới cầu nguyện ở nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội trong thời gian thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Bush, và phu nhân Laura Bush đang ở Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
“Tôi muốn xem Tổng thống Mỹ”, một phụ nữ 63 tuổi đi tập thể dục buổi sáng bên hồ Trúc Bạch gần nhà thờ, nói. “Tôi là người theo đạo Phật, và tôi nghĩ quan hệ giữa các Phật tử và tín đồ Công giáo ở Việt Nam rất tốt”.
Nhà thờ Cửa Bắc được xây dựng năm 1927, trong thời Pháp đô hộ Việt Nam.

Huy Jos/CONGGIAO.VN

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang