Tắt Quảng Cáo [X]

Câu chuyện đằng sau bức tranh treo trong Thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

01:24 07/01/2023

Một bức tranh lớn miêu tả cảnh Chúa Kitô Phục sinh đã trở thành bức nền ấn tượng trong Thánh lễ an táng Đức Bênêđictô XVI vào hôm 05/01. Bức tranh được treo ngay lối vào Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đây là một bản sao của một bức vải thể kỷ XVIII của Vatican.
Theo Vatican News, bức tranh gốc được dệt từ sợi len, lụa và sợi bạc, có niên đại từ năm 1783-1784. Bức tranh là một phần trong bộ sưu tập nghệ thuật của Vatican và được treo trong Điện Tông Tòa.
Benedict funeral

Bức tranh này thường xuyên được treo phía sau Đức Bênêđictô XVI khi ngài công bố diễn văn từ ban công dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

Đức Bênêđictô XVI từng nhắc đến “thiên thần” và lời loan báo Phục Sinh. Thiên Thần không chỉ là tạo vật được phú cho trí thông minh, mà còn chính là danh hiệu cổ xưa để chỉ chính Chúa Giêsu. Ngài nói rằng Chúa Giêsu chính là người loan báo kế hoạch cứu độ của Đức Chúa Cha. Người là thiên sứ xuất sắc nhất của tình yêu.


Nguồn: Catholic News Agency

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang