Tắt Quảng Cáo [X]

Ba Linh Mục Giáo Phận Vinh bị bắt và kết án 9 năm tù tại Côn Đảo

05:08 13/11/2021
hoc du

Ba linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường (Quản lý Tòa Giám mục), Phêrô Đậu Quang Lĩnh (Thư ký Tòa Giám mục) và Gioan Baotixita Nguyễn Thần Đồng (Quản xứ Chính tòa) của Giáo phận Vinh bị chính quyền thuộc địa bắt vì những hoạt động chống Pháp và bị kết án 9 năm tù giam và lao động khổ sai tại Côn Đảo vào ngày 18/10/1909.

Ba linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường (Quản lý Tòa Giám mục), Phêrô Đậu Quang Lĩnh (Thư ký Tòa Giám mục) và Gioan Baotixita Nguyễn Thần Đồng (Quản xứ Chính tòa) của Giáo phận Vinh bị chính quyền thuộc địa bắt vì những hoạt động chống Pháp và bị kết án 9 năm tù giam và lao động khổ sai tại Côn Đảo vào ngày 18/10/1909.

Bức ảnh chụp ba linh mục trước phiên toà đại hình.
Bức ảnh chụp ba linh mục trước phiên toà đại hình.

Khoảng cuối năm 1904, các vị linh mục thành lập tổ chức có tên gọi “Duy Tân giáo đồ hội”, hoạt động theo tôn chỉ của Duy Tân hội do nhà cách mạng Phan Bội Châu lãnh đạo. Các vị sau đó đã gửi được 10 thanh niên Công giáo xuất dương sang Nhật Bản trong Phong trào Đông Du.
Một trong những lá thư của giới giáo sĩ Việt Nam mà các vị luân chuyển, kêu gọi người Công giáo đứng lên chống Pháp, đã viết như sau:
“Muốn bảo vệ Chúa, chúng ta phải giữ gìn dân tộc, chúng ta phải chống lại người Pháp… Người Công giáo phải đóng góp bằng mọi cách, sức lao động hay là của cải, trong cuộc đấu tranh chống lại người Pháp, nhằm thể hiện lòng yêu nước và tình yêu Thiên Chúa.”
Năm 1918, Linh mục Phêrô Đậu Quang Lĩnh cùng linh mục Đồng mãn hạn tù được phục chức linh mục nhưng vẫn phải chịu án biệt xứ, không được cư trú tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Linh mục Tường đã qua đời trước đó vào năm 1917.
Linh mục Phêrô Đậu Quang Lĩnh làm Phó xứ Cái Mơn (nay thuộc thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), sau lên làm Chánh xứ, rồi Quản hạt, đồng thời làm Bề trên một Tu viện trên 200 Nữ tu. Ông qua đời ngày 18 tháng 1 năm 1941 tại Cái Mơn, hưởng thọ 71 tuổi. Mộ phần của ông hiện vẫn còn trong nhà thờ Tu viện Mến Thánh Giá ở Cái Mơn.

Theo Lịch sử Việt Nam qua ảnh

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang