Tắt Quảng Cáo [X]

Nữ tu Phạm Thi Hải Đường biện trình thành công luận án tiến sĩ thần học linh đạo

11:04 30/11/2021

Ngày 22 tháng 4, 2021 vừa qua, Sơ Phạm Thị Hải Đường (Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội) đã biện trình thành công luận án tiến sĩ thần học linh đạo và tốt nghiệp ưu hạng với lời khen của hội đồng chấm thi (Magna Cum Laude.)

Sơ Phạm Thị Hải Đường trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ. Ảnh facbook Quyên Di
Sơ Phạm Thị Hải Đường trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ. Ảnh facbook Quyên Di

Đề tài luận án là “The Founding of the Congregation of the Lovers of the Holy Cross: A Seventeenth-Century Encounter Between To Cultures, French Spirituality and Vietnamese Matriarchy” (Nền Tảng của Dòng Mến Thánh Giá: Cuộc Giao Thoa vào Thế Kỷ 17 Giữa Hai Nền Văn Hoá: Linh Đạo Pháp Quốc và Mẫu Hệ Việt Nam.)

Sơ Phạm Thị Hải Đường đã theo học và biện trình luận án tiến sĩ tại trường thần học nổi danh Oblate School of Theology (San Antonio, Texas.)

Để viết luận án này, Sơ Phạm Thị Hải Đường đã phải nghiên cứu rất kỹ về linh đạo Lâm Bích; xã hội và Giáo Hội Công Giáo Pháp thế kỷ 17; xã hội Việt Nam thời vua Lê chúa Trịnh chúa Nguyễn; công cuộc truyền giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 17; chế độ mẫu hệ của xã hội Việt Nam; ảnh hưởng của Khổng giáo trên xã hội Việt Nam, đặc biệt đối với phụ nữ; Dòng Mến Thánh Giá giai đoạn tiên khởi. v.v…

Tôi hân hạnh có mặt trong hội đồng chấm thi.

MỪNG TIẾN SĨ THẦN HỌC LINH ĐẠO PHẠM THỊ HẢI ĐƯỜNG

Hơn một tiếng đồng hồ để cho chất vấn
Mà vẫn an nhiên, bình tĩnh, mỉm cười.
Người nữ tu ấy khuôn mặt vui tươi
Thong thả dẫn giải mọi điều thắc mắc
Từ những thẳm sâu của đường Lâm Bích (*)
Đến mênh mông của mẫu hệ Việt Nam.
Vừa kiên cường mà vừa rất dịu dàng
Chính là DNA của người đàn bà đất Việt.

Hội đồng chấm thi, những người cả quyết
Truy lùng thật sâu kiến thức vị nữ tu
Từ khung trời văn hoá Đại Việt thâm u
Thế kỷ 17 Đàng Trong Đàng Ngoài, vua Lê và Trịnh Nguyễn
Đến văn hoá Pháp một thời phát triển
Rất sâu xa linh đạo Lâm Bích, “qua thánh giá đến vinh quang.” (**)
Dẫn chứng đủ đầy, lập luận vững vàng
Nữ tu ấy đã khiến mọi người cảm phục.

Nhớ thuở xa xưa đất Kẻ Chợ được Ơn Trên giáng phúc
Đón những trinh nữ kiên cường, mang trong mình DNA phụ nữ Việt Nam
Là hạt giống tinh tuyền, từ đó tràn lan
Những hội dòng cùng theo đường Lâm Bích.

Mở lại trang sử xưa thấp thoáng bóng hình bất khuất
Nhưng nhu mì của nữ giới Việt Nam
Đã tìm thấy đường tu đức thơm hương
Yêu Thánh Giá, không tìm vinh quang trần thế.
Từ đó đến nay bao nhiêu thế hệ
Những nữ tu đã làm đẹp cuộc đời
Bằng hy sinh, bằng nhân đức rạng ngời
Gương sáng ấy khiến mọi người ngưỡng phục.

Xin hân hoan và ngỏ lời mừng chúc
Tiến sĩ tân khoa Phạm Thị Hải Đường.
_____________________
(*) Đức Giám Mục Lambert de la Motte, đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá.
(**) Châm ngôn của Dòng Mến Thánh Giá.

Bạn có thể quan tâm

Bị ung thư, cô gái trẻ gắng hết sức lực để làm đám cưới trước khi qua đời

Cô Heather Mosher bị ung thư vú nặng, trong một sức bật cuối cùng, cô tìm hết sức lực để lấy người mình yêu và đã tắt thở mười tám giờ sau đó. Hôn lễ cử hành vài ngày trước ngày lễ Giáng Sinh ở nhà nguyện của bệnh viện Phanxicô thành phố Hartford (tiểu bang Connecticut), nước Mỹ.

Ngày 22 tháng 4, 2021 vừa qua, Sơ Phạm Thị Hải Đường (Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội) đã biện trình thành công luận án tiến sĩ thần học linh đạo và tốt nghiệp ưu hạng với lời khen của hội đồng chấm thi (Magna Cum Laude.)
Phạm Thị Hải Đường không giống sr chút nào, vì bài viết về Tiến sĩ Thần Học Linh Đạo Phạm Thị Hải Đường không có tên Thánh.

#comments .comments-area -->
lên đầu trang