Tắt Quảng Cáo [X]

2 Linh mục VN “lên tiếng” liên quan tới “dấu lạ” nơi thân cây tại Chưpăh, Gia Lai

06:27 12/09/2023
hoc du

Mới đây, trên MXH xuất hiện video và hình ảnh lan truyền về việc khuôn mặt Chúa Giê-su và Đức Mẹ xuất hiện tại cây đa chợ Nghĩa Hưng, Chưpăh, Gia Lai. Lúc các sư thầy Phật giáo tới xin và dự tính đào lên để mang đi, nhưng sự lạ đã xuất hiện, các sư thầy đã thông báo cho mọi người chuyện lạ trên, sau đó không muốn xin gốc cây này đi nữa…
Hiện tượng đang lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng MXH, có người tin đó là “dấu lạ”, có người thì không tin và nói mấy từ phiếm nhã như: mơ hồ, tào lao, mê tín quá,…còn có người lại nói rằng đó là trò bịp tẩy não??? Bên cạnh các ý kiến trái chiều nhau, 2 Linh mục Việt Nam đã “lên tiếng” vấn đề này.

Facebook Người Giồng Trôm có bài viết với tựa đề như sau:

LẠI CÓ CHUYỆN HÀI VỀ … DẤU LẠ. TÔI KHÔNG TIN CHO ĐẾN KHI CÓ LỜI TỪ CÁC VỊ CÓ THẨM QUYỀN. CẨN TRỌNG KẺO BỊ LỪA

Chiều giờ, 3 người gửi chuyện ở Gia Lai có hình Chúa in trên thân cây ở đâu đó và rồi bà con đến rồi mua hoa để đầy xung quanh cái cây đó.

Có người hỏi chuyện đó như thế nào Cha ơi ! Có thật hay không Cha ơi !
Chuyện hình ở trên thân cây đó có vẻ giống khuôn mặt Chúa Giêsu.

Thật thì sao ? Không thật thì sao ?

Là người Kitô hữu, nếu như đi Lễ và rước Lễ thì ngay lúc đó có Chúa thật hiện diện trong lòng mình rồi. Và mỗi người là Đền Thờ của Chúa vì có Chúa ngự rồi.

Thế nhưng nghĩ lại đi, bao nhiêu lần rước Chúa mình có thay đổi tính nết mình hay không hay bao nhiêu năm trời chứng nào tật đó và thậm chí lớn tuổi thì tội càng chồng chất và càng lớn theo năm tháng !

Có Chúa thật đến với đời mình mỗi ngày đó ! Đi tìm đâu cho xa !

Rồi giả như hình Chúa ở trên cây đó là có thật đi thì khi thấy rồi phản ứng sẽ làm gì ? Kéo nhau đến xem, nhang khói và hoa đến (bằng chứng là có hoa rồi). Rồi sau đó lan rộng ra do tính hiếu kỳ của người VN. Nay mai gì đó người ta sẽ kéo đến đó như là một dấu lạ !

Thử hỏi xem dấu lạ đó rồi về có thay đổi cuộc đời không ?

Bao nhiêu lần đi La Vang, đi Ta pao, đi La Mã, đi Cha Bửu Diệp … về đó ! Có biến đổi cuộc đời hay không ?

Đi đến TTHH nghĩa là đến nơi Đức Mẹ đã từng hiện ra đó, về đời có thay đổi không ?

Hay có người có điều kiện đi Lộ Đức đó, đi về có biến đổi cuộc đời hay không ?

Chuyện cần thiết nhất nơi mỗi người đó là cải thiện đời sống, là đổi mới con người sống tốt hơn.

Đừng vì thị hiếu, đừng vì hiếu kỳ mà mất thời gian.

Mỗi người hãy đặt mình trước mặt Chúa ! Xin Chúa biến đổi đời mỗi người khi rước Lễ sao cho sau Thánh Lễ ta đạo đức hơn một chút là cũng tốt rồi !
Nhưng ở cuối bài viết, vị Linh mục này lại p/s với dòng chữ: lạng trên mụm. Hiểu nôm na có nghĩa là Lụm trên mạng.

Cũng không biết là vị Linh mục này tự viết ra mấy dòng trên hay copy của ai đưa về post lên trang cá nhân facebook, nhưng phía dưới bình luận đa số chỉ trích Linh mục này nói “hơi kì”,…một số tỏ ra đồng tình với bài viết của Ngài. Chi tiết xem tại đây: Người Giồng Trôm

Còn facebooker Lm.Jos Tạ Duy Tuyền có bài viết như sau:

Lỗi từ chủ chiên không lên tiếng trước những sai lầm của thế gian
Con người tử bao thời vẫn thế.
Con người luôn đi tìm dấu lạ. Trong khi đó, không biết bao nhiêu là dấu lạ Chúa vẫn làm hằng ngày, nhưng nào ta nhận ra.
Giờ gốc cây cũng thành thần linh ?

____________________
Đây là video phát trực tiếp sớm nhất lúc xảy ra sự việc được lưu lại trên Youtube cho ai chưa xem hoặc muốn xem lại tại đây: Hình ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ xuất hiện trên thân cây tại chợ Nghĩa Hưng, Chưpăh, Gia Lai

_________________
Các bài tin liên quan về Phép lạ:
Kỳ lạ: 1 nhóm công nhân bắt gặp hình tượng Chúa Giêsu khi cưa đôi thân cây
Video Viral: Tượng Chúa Giêsu chảy máu tại Gx Đăng Cao, GP Vinh

Video: Các em nhỏ làm chứng chi tiết về việc nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra chói sáng trên bầu trời
Phép lạ trong vụ cháy Thánh đường: Mọi thứ thiêu rụi chỉ trừ khuôn mặt các vị thánh
Xôn xao ảnh Chúa Giê-su chảy máu ở Argentina
Chuyện lạ: Tượng Thánh Michael đã chảy máu 1 ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine ?
Các vụ hiện ra là thật hay giả, làm sao có thể nhận ra đó là trò bịp bợm


 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang