Tắt Quảng Cáo [X]

Thông báo mới từ Giáo phận Vinh về vụ JB.Hồ Hữu Hòa được phong chức Linh mục

03:33 15/02/2023
TOÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH THÔNG BÁO

Kính gửi : Quý cha trong toàn Giáo phận Vinh

Sau khi tìm hiểu các thông tin về việc GB. Hồ Hữu Hoà được truyền chức linh mục vào ngày 07/12/2022 tại giáo phận Maasin, Philippines và lắng nghe ý kiến của Ban Tư Vấn Giáo phận, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh quyết định:

1. Không cho phép GB. Hồ Hữu Hoà cử hành các bí tích và lễ nghi trong Giáo phận Vinh.

2. Ngưng chức vụ Chưởng ấn và Chánh văn phòng đối với cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt. Các chức vụ này tạm thời do cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu đảm nhiệm.

Xin quý cha cầu nguyện nhiều cho Đức cha và Giáo phận.
Kính báo,
T/M VĂN PHÒNG TGM
Linh mục Antôn Trần Đức Hà
Phó chánh văn phòng
———-

Như đã thưa ở những bài trước, giáo luật quy định đức giám mục của một giáo phận là người có toàn quyền cai trị và xử phân trong phạm vị giáo phận của mình. Vì thế toà án giáo phận có thể quyết định hầu hết mọi vấn đề hệ trọng liên quan đến con chiên bổn đạo trong giáo phận. Vụ việc nguỵ tạo công văn để chiếm đoạt giáo vụ (theo tinh thần của thông báo số 1) cũng nằm trong quyền hạn xử lý của đức giám mục giáo phận.

Quyết định mới của toà giám mục Xã Đoài thông báo hai điều đức cha Long đã định, sau khi tìm hiểu thông tin về việc Hồ Hữu Hoà chịu chức tại Maasin:

– không cho Hồ Hữu Hoà làm lễ và làm các bí tích khác trong giáo phận Vinh.

– ngưng chức vụ chưởng ấn và chánh văn phòng của cha Việt, chức này tạm thời giao một cha khác giữ.

Mới đọc thì mừng bởi ít ra Hồ Hữu Hoà và cha Việt không phải múa gậy rừng hoang không ai dám làm gì. Nhưng đọc đi đọc lại thì lại thêm hoang mang những điều dưới đây:

1. Đây là án phạt cuối cùng cho các đương sự, hay đây là tình trạng tạm thời để chờ điều tra tiếp?

2. Ngoài cha Việt ra, còn cha Trí trực tiếp tham gia lễ truyền chức, cha Hiệu là người đỡ đầu trực tiếp cho Hồ Hữu Hoà, vai trò của hai người này là gì trong vụ án? Ngoài hai cha này thể hiện sự liên quan cách minh nhiên ra, còn những ai khác trong đường dây?

3. Vai trò của ông Trịnh Xuân Giáo là gì mà đăng các bài phỏng vấn Hồ Hữu Hoà một cũng cha hai cũng cha?

4. Liệu có việc âm thầm phục hồi việc làm lễ, chuyển giáo phận… đối với Hồ Hữu Hoà; thuyên chuyển hay cho đi du học với cha Việt rồi kết thúc trong êm đềm?

5. Liệu có các hành động kế tiếp hay đến đây là kết thúc tại giáo phận Vinh?

6. Ông Hoà đang trong tình trạng gì? Ông có được làm lễ ở những nơi ngoài giáo phận Vinh?

7. Liệu các chế tài nặng hơn như treo chén và trục xuất cha Việt khỏi hàng giáo sĩ… có được kích hoạt?

8. Liệu Hồ Hữu Hoà có chịu chức thành sự khi dùng mưu kế chiếm đoạt giáo vụ và lừa đảo bề trên?

Chỉ có thể tiếp tục lên tiếng, tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, và tiếp tục cầu nguyện mạnh mẽ và liên lỉ!

(Facebook Hai Le)

———-
Xem các tin trước đó liên quan tới Hồ Hữu Hòa tại 2 đường dẫn sau: TIN CÔNG GIÁO 24HJB.HỒ HỮU HÒA


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang