Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo Phó: Cha Cố Đaminh Trương Bảo Tâm

07:13 12/12/2022
hoc du

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum và Tang Quyến

Trân trọng báo tin:

Linh Mục ĐAMINH TRƯƠNG BẢO TÂM

 Sinh ngày 25 tháng 1 năm 1934, tại Thái Bình.

Thụ phong linh mục ngày 13 tháng 6 năm 1968

Đã được Chúa gọi về lúc 22h00 Chúa Nhật, ngày 11. 12. 2022

Tại Toà Giám Mục Kon Tum

Hưởng thọ 88 tuổi

Với 54 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 19h30 thứ Hai, ngày 12.12.2022

tại Trung Tâm Mục Vụ (Tòa Giám Mục).

Thánh Lễ An Táng lúc 8g00 thứ Tư, ngày 14.12.2022

tại nhà thờ Chính tòa Kon Tum.

An táng tại Nghĩa Trang dành cho linh mục, tu sĩ Giáo Phận Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Cha Cố ĐAMINH mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

__________________

NB: – Xin miễn phúng điếu vòng hoa.

– Xin quý Cha mang áo Alba, dây Stola tím chung.

– Trong tình huynh đệ linh mục, xin quý Cha triều dâng 3 lễ, quý Cha dòng dâng 1 lễ để cầu nguyện cho Cha cố Đaminh.

 

TIỂU SỬ CHA CỐ ĐAMINH TRƯƠNG BẢO TÂM

  

Sinh ngày: 25/01/1934

Nguyên quán: Thái Bình

Học Tập:

–      1958-1968: Học Đại Chủng Viện Phát Diệm tại Phú Nhuận và Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.

–      Thụ phong linh mục ngày 13/6/1968 tại Đà Nẵng, do Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.

Những chặng đường phục vụ:

–      1968-1971: phó xứ Phương Nghĩa

–      1971-1973: phó xứ Thăng Thiên

–      1973-1999: Chính xứ Phương Quý

–      1999-2009: Chính xứ Phương Nghĩa

–      2009-2015: Chính xứ Thánh Tâm

–      2015-2018: Chính xứ Thăng Thiên, Hiếu Đạo và Hiếu Nghĩa

–  18.11.2018: Nghỉ hưu tại Nhà hưu các linh mục.của Giáo phận Kon Tum.

Văn phòng TGM  Kon Tum
Cập nhật lúc 13g00 ngày 12.12.2022

WGPKT(12/12/2022) KONTUM


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang